Vun đắp lý tưởng sống cho sinh viên trong thời đại mới

Trong môi trường giáo dục đại học đa dạng và mở cửa, sinh viên tiếp xúc với nhiều quan điểm, văn hóa và tri thức khác nhau, lý tưởng sống giúp họ có một tiêu chí nhất định trong việc lựa chọn giá trị sống, định hình mục tiêu cá nhân và xã hội mà họ muốn hướng tới. Lý tưởng sống không chỉ giúp xác định rõ mục tiêu và hướng đi trong tương lai, còn là nguồn động viên tinh thần vững chắc, giúp họ vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Chú thích ảnh
Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo xã Nam Xuân, huyện biên giới Quan Hóa, Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Khẳng định trách nhiệm, quyết tâm hành động của tuổi trẻ

Lý tưởng sống của sinh viên được hình thành, nuôi dưỡng từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có sự dẫn dắt của gia đình, nhà trường, và các tổ chức xã hội. Với sự dẫn dắt của Hội Sinh viên Việt Nam, các bạn sinh viên được khích lệ, hỗ trợ để khám phá, nuôi dưỡng và thể hiện lý tưởng sống thông qua việc học tập, nghiên cứu và tham gia vào các hoạt động xã hội, tình nguyện có ý nghĩa.

Những năm qua, Hội Sinh viên Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình như "Hành trình tri ân", "Uống nước nhớ nguồn", hay các chiến dịch tình nguyện "Mùa Hè xanh", "Tiếp sức mùa thi"... giúp sinh viên cảm nhận được tình yêu quê hương, lòng biết ơn và khát vọng cống hiến cho xã hội.

Trong chương trình "Hành trình tri ân", sinh viên được đến thăm các di tích lịch sử; thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ; tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; gặp gỡ và nghe kể từ những người lính tham gia vào các cuộc kháng chiến, giúp hiểu sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc, từ đó nuôi dưỡng tình yêu Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 đã để lại nhiều dấu ấn tuổi trẻ, khẳng định trách nhiệm, quyết tâm hành động của tuổi trẻ trong quá trình đóng góp sức trẻ, nhiệt huyết cho sự phát triển của đất nước. Chương trình đã triển khai 647 công trình thanh niên cấp tỉnh trị giá 100,28 tỷ đồng; 4.975 công trình thanh niên cấp huyện trị giá 142,76 tỷ đồng; 55.804 công trình thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá 210,38 tỷ đồng, góp phần cải thiện đời sống cộng đồng, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm tổ chức tại 63/63 tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc tại tất cả các điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Các hoạt động hỗ trợ cũng được quan tâm triển khai đa dạng như: tổ chức các đội hình “Tình nguyện số” tiếp sức trực tuyến; triển khai chuỗi hoạt động “Ôn thi cùng Thủ khoa”. Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ sau kỳ thi được đẩy mạnh với các hoạt động “Ngày hội Tân Sinh viên”; trao tặng học bổng “Tiếp sức đến trường”, học bổng “Nghị lực mùa thi”, đã hỗ trợ hơn 5.000 sĩ tử trên khắp cả nước, qua đó thể hiện tinh thần "sống là cống hiến" và khát vọng cống hiến cho xã hội của sinh viên. Chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2023 hỗ trợ thí sinh, học sinh không chỉ trong mà trước và sau kỳ thi, đúng với tinh thần “không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau”.

Trong chương trình, tổng số có 133.627 thí sinh được hỗ trợ qua việc tiếp cận các kênh thông tin online của các đơn vị; 942 kênh ôn tập, luyện thi Trung học Phổ thông. 532.218 thí sinh được hỗ trợ ôn luyện kiến thức trước kỳ thi là; 1.344 chương trình được tổ chức, triển khai hiệu quả các giải pháp tư vấn trước kỳ thi, với 313.521 thí sinh được tư vấn trên cả nước.

Sinh viên năm nhất Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Hiếu chia sẻ, em cảm thấy rất tự hào vì được là mảnh ghép của một chương trình có ý nghĩa nhân văn, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội và có bề dày hơn 20 năm qua.

Chú thích ảnh
 Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy Quốc gia về thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm động viên sinh viên tình nguyện. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Thúc đẩy thế hệ trẻ vươn lên, kiến tạo tương lai

Các hoạt động của Hội Sinh viên không chỉ có ảnh hưởng tích cực tới bản thân các sinh viên tham gia, còn góp phần tạo ra những thay đổi lớn trong cộng đồng. Thông qua chiến dịch "Mùa Hè xanh", nhiều dự án đã giúp cải thiện cơ sở vật chất cho các vùng nông thôn, xây dựng hệ thống cấp nước sạch và thúc đẩy các hoạt động giáo dục cho trẻ em vùng cao. Tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, các dự án đã giúp xây mới và cải tạo 15 điểm trường học, mang lại môi trường học tập tốt hơn cho hơn 2.000 học sinh.

Bằng cách tổ chức các chương trình giáo dục, tuyên truyền sâu rộng về giá trị của lý tưởng sống, bản lĩnh chính trị, Hội Sinh viên đã, đang tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp xúc, học hỏi và thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa Mác - Lênin, qua đó hình thành, vun đắp lý tưởng sống cao đẹp. Các hoạt động như "Hành trình tri ân", "Uống nước nhớ nguồn", các chương trình tình nguyện vì cộng đồng,... giúp sinh viên hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa dân tộc, củng cố tình cảm, niềm tự hào dân tộc, từ đó nuôi dưỡng lý tưởng sống, khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Từ lời dặn dò của Bác Hồ, "Học để làm gì? Học để phục vụ ai?", Hội Sinh viên đã phát triển nhiều chương trình giáo dục lý tưởng sống, khích lệ sinh viên đặt mục tiêu cao cả cho bản thân và xã hội. Các chương trình này giúp sinh viên hình thành lý tưởng sống, rèn luyện bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng.

Lý tưởng sống và khát vọng cống hiến sẽ là ngọn lửa thúc đẩy thế hệ trẻ Việt Nam không ngừng vươn lên, kiến tạo tương lai, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước trong bối cảnh mới.

Trong tương lai, lý tưởng sống của sinh viên sẽ tiếp tục phát triển, thích ứng với những thay đổi của xã hội. Với sự tiến bộ của công nghệ, sự gia tăng nhận thức về vấn đề môi trường và sự bất bình đẳng, cùng với sự phát triển không ngừng của các phong trào xã hội, lý tưởng sống của sinh viên sẽ ngày càng trở nên đa dạng, phức tạp hơn. Điều quan trọng là môi trường giáo dục, cộng đồng và xã hội cần tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ và nguồn lực để sinh viên có thể theo đuổi, thực hiện lý tưởng sống một cách hiệu quả nhất.

Trong giai đoạn mới, với sự phát triển mạnh mẽ của toàn cầu hóa và chuyển đổi số, thách thức cũng như cơ hội dành cho thế hệ trẻ là vô cùng lớn. Hội Sinh viên Việt Nam nhận thức rõ ràng trách nhiệm trong việc tiếp tục đẩy mạnh, đề xuất và triển khai các giải pháp sáng tạo nhằm tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên phát triển lý tưởng sống, qua đó giúp họ có được bản lĩnh và "bộ lọc" vững chắc để tự tin hội nhập và chinh phục những đỉnh cao mới trong cuộc sống.

Hạnh Quyên (TTXVN)
Nữ Cử nhân tình nguyện nhập ngũ sau khi tốt nghiệp Đại học
Nữ Cử nhân tình nguyện nhập ngũ sau khi tốt nghiệp Đại học

Cô gái Đỗ Huyền Trang (sinh năm 2000, ở tổ 16, khu 9, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long), vừa tốt nghiệp Trường Đại học Đại Nam, chuyên ngành Dược học ở Hà Nội năm 2023, đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự vào mùa Xuân Giáp Thìn 2024 và đã được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự địa phương chấp nhận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN