Vụ tàu cá bị đâm chìm: Bốn thuyền viên còn lại đã về đất liền

Vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 18/9, tàu cứu nạn SAR 413 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III (Trung tâm III) đã đưa bốn thuyền viên còn lại, trong số tám thuyền viên được cứu sống an toàn về đất liền. Trước đó một ngày, bốn thuyền viên gặp nạn còn sống cũng đã được đưa về đất liền an toàn. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có thông tin về các nạn nhân còn mất tích.

Ngày 17/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Trần Kim Mai đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân bị chết và mất tích trên tàu cá bị tàu chở container SIMA SAPPHIRE (Singapore) đâm chìm. Ảnh: Minh Trí - TTXVN



Danh sách các thuyền viên gồm anh Huỳnh Văn Hải ở tỉnh Bến Tre; anh Võ Văn Tiền, tỉnh Tiền Giang; anh Đặng Thành Được, tỉnh Bạc Liêu và anh Nguyễn Văn Chiến, tỉnh Cà Mau. Sau khi được tàu Sima Sapphire cứu vớt, do sức khỏe tốt các thuyền viên này đã xung phong ở lại trên tàu trong hai ngày qua để phối hợp tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân bị mất tích. Tại thời điểm tiếp nhận các thuyền viên vào đất liền, mặc dù có thương tích nhẹ, nhưng các thuyền viên trong tình trạng tinh thần và sức khỏe tốt, sẵn sàng trở về gia đình.

Trong chuyến hải trình đưa các thuyền viên vào bờ lần này, còn có xác của nạn nhân Chung Đức Hùng, sinh năm 1968, ở Mỹ Tho, Tiền Giang, là thuyền viên trên tàu cá TG 92819TS. Sau khi tai nạn xảy ra, nạn nhân bị vướng vào lưới và chìm xuống biển, đến 5 giờ sáng ngày 17/9, lực lượng cứu nạn mới vớt được xác nạn nhân. Những ngày vừa qua, khi tham gia cùng lực lượng cứu nạn để tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích, bốn thuyền viên vừa trở về đất liền đánh giá cao tinh thần khẩn trương của các đơn vị cứu hộ cứu nạn và sự phối hợp rất tốt của tàu thuyền tham gia đánh bắt gần vùng biển xảy ra vụ tai nạn, và hy vọng, sẽ tìm kiếm được thêm người mất tích trong thời gian tới.

Các thuyền viên này tiếp tục khẳng định thêm một lần nữa nguyên nhân vụ tai nạn làm tàu cá TG 92819TS bị chìm là do tàu Sima Sapphire đâm mạnh từ phía sau.

Ngay trong đêm, Trung tâm III đã làm thủ tục bàn giao các nạn nhân cho Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bộ đội biên phòng tỉnh Tiền Giang đã tiếp nhận các thuyền viên để đưa về địa phương sum họp cùng gia đình.

Theo thông tin từ Trung tâm III mặc dù thời tiết tại vùng biển xảy ra tai nạn diễn biến rất phức tạp nhưng ngay sau khi tiếp nhiên liệu xong, tàu cứu nạn SAR 413 tiếp tục ra hiện trường vụ tai nạn để chỉ huy công tác tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích trong vụ va chạm giữa tàu hàng và tàu cá.

Hiện tại, tàu Sima Sapphire đã về đến bờ biển Vũng Tàu và đang neo đậu tại vùng biển gần Bãi Trước, Thành phố Vũng Tàu. Trong những ngày tới, cơ quan chức năng sẽ tiến hành tháo và phân tích hộp đen của tàu, đồng thời lấy lời khai của thuyền trưởng cùng các thuyền viên tàu Sima Sapphire, giám định vết va chạm để sớm tìm ra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn vừa qua.



Huỳnh Sơn
Tàu cá va chạm tàu hàng Singapore đã bị vỡ nát
Tàu cá va chạm tàu hàng Singapore đã bị vỡ nát

Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III, đến cuối ngày 17/9, toàn bộ lưới ở tàu cá TG 92819 TS của Tiền Giang bị đâm chìm trên biển rạng sáng ngày 16/9 đã được đội thợ lặn gỡ và kéo lên một tàu cá khác. Tuy nhiên, không tìm thấy xác nạn nhân nào mắc vào lưới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN