Vụ sập tường lò gạch tại Đắk Lắk: Thêm một cháu nhỏ tử vong

Tối 20/5, ông Trần Văn Long, Chủ tịch UBND xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết, liên quan đến vụ sập bờ tường lò gạch xảy ra ngày 18/5 trên địa bàn thôn Ea Mao, xã Ea Yiêng, đến chiều 20/5 đã có thêm một cháu bé tử vong.

Chú thích ảnh
Xe cứu thương từ thiện hỗ trợ gia đình đưa thi thể cháu bé G.N. về nhà. Ảnh: baodaklak.vn

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 18/5, tại một lò gạch thuộc thôn Ea Mao, xã Ea Yiêng, các cháu T. (6 tuổi), D.H (5 tuổi), cháu D.M (7 tuổi) bế theo cháu G.N (8 tháng tuổi) ra khu vực lò gạch gần nhà để chơi. Lúc này, không may một bức tường ở lò gạch bên cạnh đổ sập xuống đè lên người bốn cháu nhỏ.

Nghe tiếng động lớn, nhiều người dân xung quanh chạy tới, phát hiện sự việc liền đưa các cháu đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích nặng, cháu bé 8 tháng tuổi đã tử vong ngày 18/5, ba cháu còn lại được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị. Hai cháu điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh trong tình trạng bị chấn thương sọ não; một cháu bị gãy chân, đã được bó bột và xuất viện. Đến chiều 20/5, cháu D. M. (7 tuổi) đã tử vong.

"Hiện chính quyền địa phương và các hội đoàn thể đang tích cực hỗ trợ gia đình nạn nhân lo mai táng theo phong tục tập quán", Chủ tịch UBND xã Ea Yiêng Trần Văn Long cho biết thêm.

Công an huyện Krông Pắc đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này.

Tuấn Anh (TTXVN)
Vụ sập tường lò gạch tại Đắk Lắk: Hai cháu bé bị chấn thương sọ não
Vụ sập tường lò gạch tại Đắk Lắk: Hai cháu bé bị chấn thương sọ não

Ngày 19/5, một lãnh đạo Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, hai cháu bé trong vụ sập tường lò gạch ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đang nằm điều trị tại khoa trong tình trạng bị chấn thương sọ não, trong đó cháu D.M. (7 tuổi) đang phải thở máy và được đội ngũ y, bác sĩ theo dõi kỹ. Một cháu bị gãy chân, được bó bột và đã xuất viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN