Vụ ngạt khí quán karaoke: Nạn nhân thứ 7 tử vong

Sáng 10/9, anh Nguyễn Văn Kỷ, 23 tuổi, trú tại xã Phú Hải, huyện Hải Hà (Quảng Ninh), nạn nhân vụ ngạt khí trong phòng hát karaoke Queen Club, đã tử vong sau gần 2 ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Như vậy, số nạn nhân tử vong trong vụ ngạt khí trong phòng hát karaoke Queen Club đã lên đến 7 người.

6 nạn nhân bị suy hô hấp đang trong tình trạng rất nguy kịch. Ảnh: vnexpress.net


Bác sĩ Trịnh Văn Mạnh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, bệnh viện đã huy động các phương tiện hiện đại nhất, những bác sĩ giỏi ở Quảng Ninh và các chuyên gia đầu ngành từ khoa chống độc Bệnh viện Bạch Mai nỗ lực cứu chữa cho các nạn nhân. Trường hợp anh Kỷ rất nguy kịch, mất não, hôn mê sâu, được gia đình xin đưa về nhà riêng bằng bình thở oxy trước khi qua đời vào sáng 10/9.

Hiện 5 nạn nhân còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh và Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy (thành phố Hạ Long) đều trong tình trạng nguy kịch.


Văn Đức (TTXVN)
Vụ ngạt khí tại quán karaoke: 6 người vẫn nguy kịch
Vụ ngạt khí tại quán karaoke: 6 người vẫn nguy kịch

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh và Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: 6 nạn nhân bị suy hô hấp trong vụ ngạt khí tại quán karaoke ở huyện Hải Hà (Quảng Ninh) đều trong tình trạng rất nguy kịch, chưa thể tiên lượng được.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN