Vụ cháy rừng keo ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng đã được dập tắt

Theo Chi cục kiểm lâm thành phố Đà Nẵng, vào khoảng 11 giờ ngày 9/7 Đà Nẵng đã dập tắt hoàn toàn các điểm cháy rừng trên địa bàn.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy. Ảnh: Lê Lâm - TTXVN

Ngày 8/7, tại một khu rừng keo tại núi Sọ, xã Hoà Sơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng đã xảy ra một vụ cháy rừng lớn. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền thành phố đã nhanh chóng huy động mọi lực lượng đến hiện trường để tập trung dập lửa. Do địa hình hiểm trở và gió to nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng ra hàng chục ha rừng keo, khoảng 3- 4 tuổi. Đến 23 giờ ngày 8/7, ngọn lửa đã được khống chế, nhưng vào lúc 7 giờ sáng ngày 9/7 ngọn lửa lại bùng phát trở lại, với sự nỗ lực của chính quyền và người dân địa phương tới 11 giờ cùng ngày ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.
Nguyên nhân của vụ cháy rừng ở núi Sọ đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đỗ Trưởng

Cháy dữ dội tại rừng đặc dụng Hải Vân
Cháy dữ dội tại rừng đặc dụng Hải Vân

Vào khoảng trưa 7/7, một vụ cháy rừng lớn đã xảy ra tại rừng đặc dụng Hải Vân thuộc vùng giáp ranh giữa tỉnh Thừa Thiên- Huế và thành phố Đà Nẵng. Đến cuối giờ chiều nay, đám cháy vẫn còn tiếp tục lan rộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN