VTV dùng cơ sở dữ liệu khí tượng hàng không

Ngày 21/5, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Tổng công ty hàng không Việt Nam) cho biết: Sau 3 tháng thực hiện Biên bản ghi nhớ về cung cấp thông tin thời tiết, khí tượng hàng không (kể từ tháng 2/2015), Cảng và Trung tâm Truyền hình thời tiết và Cảnh báo thiên tai (Đài Truyền hình Việt Nam) đã cung cấp kịp thời, chính xác đến khán giả xem truyền hình, đặc biệt là hành khách đi máy bay các thông tin khí tượng hàng không trong các bản tin dự báo thời tiết phát sóng hàng ngày. 

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ.


Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang trên đà phục hồi và khởi sắc, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không ngày càng tăng, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay, việc cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về thời tiết đến với hành khách và cộng đồng là một yếu tố quan trọng và cấp thiết trong điều kiện diễn biến khó lường của thời tiết.

Hàng ngày, Trung tâm Truyền hình Thời tiết và Cảnh báo thiên tai được Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cập nhật, chia sẻ các nguồn dữ liệu gồm: Số liệu quan trắc thời tiết tại các sân bay; số liệu dự báo tại các sân bay; các bản đồ gió, nhiệt độ ở các mực trên cao; bản đồ cảnh báo hệ thống mây dông trên các hành trình bay; ảnh radar phát hiện các vùng thời tiết xấu quanh khu vực sân bay…; các thông tin về hoãn, hủy chuyến bay vì lý do thời tiết xấu tại các cảng hàng không, dự báo thời tiết điểm đi, điểm đến, điểm chuyển tiếp hay những thay đổi đột xuất về thời tiết trên hành trình bay...

Hiện nay các thông tin thời tiết ảnh hưởng đến hoạt động bay thường xuyên được VTV chọn lọc, cập nhật trong các bản tin phát sóng. Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, khẳng định: Chương trình hợp tác này đã, đang và sẽ đem lại những lợi ích thiết thực cho khán giả xem truyền hình, hành khách đi máy bay và cộng đồng.


Tiến Hiếu 

Hướng tới dự báo cực ngắn trong lĩnh vực khí tượng thủy văn
Hướng tới dự báo cực ngắn trong lĩnh vực khí tượng thủy văn

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã giới thiệu về Dự án trang bị hệ thống tính toán hiệu năng cao (HPC) nhằm nâng cao chất lượng dự báo trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, dự báo ô nhiễm môi trường nước và không khí ở nước ta.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN