Vĩnh Phúc: Nhiều núi đồi "biến mất" vì nạn khai thác đất đá

Công tác quản lý tài nguyên và khai thác khoáng sản ở Vĩnh Phúc cho đến nay vẫn bộc lộ nhiều tồn tại, yếu kém, gây lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường. Nhiều núi đồi được băm bổ, đục khoét suốt ngày đêm và bị san phẳng, bị "biến mất" vĩnh viễn...

Khu vực Núi Bông ở phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên cách đây vài năm có rất nhiều gò đồi rộng cả chục ha, cảnh quan thiên thiên đẹp mắt, nay đã bị san phẳng vì tình trạng khai thác đất, đá. Theo người dân sống ở khu vực lân cận, từ khi bãi rác Núi Bông quá tải và ngừng hoạt động (năm 2009), các phương tiện cơ giới vào múc đất rầm rộ hết ngày này qua ngày khác. Đến nay, nhiều đồi núi bị biến mất hoặc biến dạng.


Khu vực khu công nghiệp Khai Quang (phường Khai Quang), xã Hương Sơn (Bình Xuyên) cũng có nhiều núi đồi đang bị đục khoét, thậm chí bị san phẳng. Cảnh xe chạy ẩu, chạy nhanh khiến đất đá rơi vãi tứ tung, bụi mịt mù, đường xuống cấp... khiến nhiều người dân bức xúc. Đoạn Km 3 - Km 4, quốc lộ 2B thuộc địa phận xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên và xã Kim Long, huyện Tam Dương cũng có nhiều đồi núi nham nhở. 


Việc khai thác đất này diễn ra công khai từ nhiều năm trước và không thuộc phạm vi cho phép nhưng không được xử lý triệt để, đủ sức răn đe. Ở một số địa phương, chủ khai thác đã tự thỏa thuận với người dân có ruộng, đồi để khai thác đất đồi, đất sét làm gạch ngói, cát xây dựng...

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)
Đắk Nông chỉ đạo xử lý triệt để vụ khai thác đá không phép do TTXVN phản ánh
Đắk Nông chỉ đạo xử lý triệt để vụ khai thác đá không phép do TTXVN phản ánh

Liên quan đến việc xử lý tình trạng khai thác đá trái phép tại mỏ đá Đắk Kút, thôn Đắk Tân, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, UBND tỉnh Đắk Nông đã thành lập một tổ công tác chuyên trách để xác minh, làm rõ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN