Việt Nam đang xúc tiến đưa công dân Vừ Già Pó về nước

Ngày 3/4, trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã trả lời câu hỏi của phóng viên về thủ tục để đưa công dân Vừ Già Pó của Việt Nam đang bị giữ tại Pakistan về nước.

Ông Lê Hải Bình cho biết: ​​Ngày 31/12/2013, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã thông báo cho Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về việc phía Pakistan bắt giữ công dân Việt Nam Vừ Già Pó, sinh năm 1977, dân tộc H’Mông, cư trú tại thôn Lũng Lầu, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Cảnh sát Pakistan cho biết, Vừ Già Pó bị bắt giữ do nhập cảnh trái phép Pakistan khoảng tháng 10/2013 và từ đó bị tạm giam tại đồn cảnh sát Athmuqam, huyện Muzaffarabad (khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát). ​

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN


​Ngay sau khi nhận được thông tin, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương xác minh nhân thân. Đồng thời, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan có các biện pháp hỗ trợ đối với Vừ Già Pó.

Ngày 21/3/2014, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cho biết đã tiếp xúc lãnh sự với Vừ Già Pó tại trụ sở cảnh sát Zila Nellum. Vừ Già Pó sức khỏe bình thường, tinh thần ổn định và mong muốn sớm được đoàn tụ với gia đình tại Việt Nam. Hiện Đại sứ quán đang khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại, hoàn tất các thủ tục lãnh sự theo yêu cầu của phía Pakistan để đưa Vừ Già Pó về nước.


* Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố kết quả đợt xem xét hành chính thứ 9 đối với vụ kiện chống bán phá giá cá tra tại thị trường Hoa Kỳ, theo đó Hoa Kỳ tiếp tục áp thuế chống bán phá giá với một số doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam tuy mức thuế có giảm xuống, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: ​“Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định các doanh nghiệp Việt Nam không bán phá giá mặt hàng cá tra, cá basa, cũng như các sản phẩm thủy hải sản khác vào thị trường Hoa Kỳ. Chúng tôi cho rang, các vấn đề trong quan hệ thương mại giữa hai nước cần được xem xét một cách công bằng, khách quan, phù hợp với tinh thần tự do thương mại, cũng như quan hệ kinh tế, thương mại đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước”.


Đỗ Quyên
Tỏi Việt Nam “lên bàn ăn thế giới”
Tỏi Việt Nam “lên bàn ăn thế giới”

Sau hơn một năm đưa vào sản xuất, những củ tỏi Lý Sơn đã chứng minh được là hoàn toàn thích hợp để trở thành tỏi đen - một dược liệu quý, một thực phẩm chức năng giá trị được thị trường thế giới ưa chuộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN