Vì sao voi khu Đại Nam quật chết người?

Liên quan đến vụ voi ở vườn bách thú thuộc Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) ngày 23/12 quật chết người trông coi là anh Đoàn Hữu Tài (sinh năm 1985), ngày 24/12 đoàn cơ quan chức năng cùng nhiều cán bộ liên quan đã tiến hành kiểm tra khu chuồng trại nuôi nhốt voi tại Công ty Cổ phần Đại Nam.

Chuồng voi nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: tuoitre.vn


Đoàn cơ quan chức năng bao gồm Chi cục Kiểm lâm Bình Dương, đại diện phía Nam của Cơ quan quản lý Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Cites).

Ông Thái Truyền – Trưởng Cơ quan đại diện Cites cho biết: Sau khi tiến hành kiểm tra khu nuôi nhốt voi tại Khu du lịch Đại Nam, Cites đánh giá chuồng trại nuôi nhốt voi của Đại Nam an toàn. Tuy nhiên theo ông Truyền, về bản chất voi vẫn tồn tại bản năng của động vật hoang dã, do đó không thể chủ quan.

Theo ông Đỗ Văn Thu – Trưởng phòng bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm Bình Dương: Con voi thuộc Khu du lịch Đại Nam đang nuôi có nguồn gốc từ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước và được một đơn vị bàn giao nuôi từ năm 2007 khi voi còn nhỏ. Con voi này đã được cấp phép nuôi và quản lý theo qui định.

Ông Thu khẳng định: Việc nuôi nhốt động vật hoang dã ở Bình Dương đã được Cục Kiểm lâm Việt Nam cho phép 3 trại nuôi thí điểm gồm Khu du lịch Đại Nam, Khu du lịch Thanh Cảnh và Công ty Thái Bình Dương.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Nguyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bình Dương cho rằng, nước ta chưa có quy định về quy chuẩn chuồng nuôi nhốt động vật mà chỉ yêu cầu các chủ nuôi động vật hoang dã phải làm chuồng chắc chắn.

Theo ông Nguyên, về cảm quan, chuồng nhốt voi ở Khu du lịch Đại Nam có trụ bê tông 30-37cm rất an toàn. Vào thời điểm kiểm tra, vị trí nạn nhân chết nằm trong chuồng voi, chứ không phải voi chạy ra ngoài sân rồi quật chết. Vì vậy không thể kết luận chuồng voi của Khu du lịch Đại Nam không an toàn. Cũng có thể phỏng đoán, khi nạn nhân mang thùng sơn chui vào chuồng khiến voi bị dị ứng mùi sơn nên đã quật chết.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Giám đốc Vườn bách thú Đại Nam đã tường trình lại sự việc: Chiều 23/12, voi được nhốt vào chuồng có diện tích khoảng 80m2 (chuồng voi có trụ bêtông với đường kính 30-34cm với khoảng hở người đi qua lại được).

Khoảng 15 giờ cùng ngày, công nhân Đoàn Hữu Tài, 28 tuổi – người trông coi hai con voi mẹ và voi con từ năm 2008 đến nay đã lấy thùng sơn nước băng ngang qua chuồng nhốt voi để phụ công nhân của vườn bách thú đang sơn hàng rào ở phía trước sân chơi của voi.

Khi bước vào chuồng, anh Tài bị con voi đực dùng vòi quấn lên rồi quất liên tiếp vào cột thành chuồng. Thấy voi quất anh Tài, đồng nghiệp của anh tri hô thì voi thả anh Tài ra rơi xuống hồ nước. Nhân viên vườn bách thú Đại Nam lùa voi vào chuồng để giải cứu anh Tài, đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh đã không qua khỏi.

Công ty Đại Nam đã tổ chức hậu sự chu toàn cho anh Tài, đồng thời bước đầu hỗ trợ chi trả thêm 7 năm lương (tương đương 500 triệu đồng) cho gia đình anh Tài.


Dương Chí Tưởng



Phạt tù những kẻ đưa ngà voi vào Việt Nam

Ngày 12/12, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ vận chuyển 158 chiếc ngà voi (khối lượng gần 2,5 tấn) vào Việt Nam đối với hai bị cáo Lê Văn Tú (sinh năm 1962, quê Hà Tĩnh) và Trần Văn Thái (sinh năm 1975, quê Thái Bình).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN