Về quê nghỉ Tết dương lịch 2024: Dòng xe xếp hàng chờ qua cầu Rạch Miễu

Chiều 29/12, mật độ phương tiện giao thông qua cầu Rạch Miễu, địa bàn tỉnh Tiền Giang - Bến Tre tăng cao, gây ùn ứ kéo dài hơn 5 km. Cảnh sát giao thông hai tỉnh Bến Tre - Tiền Giang tổ chức điều tiết phân luồng, kết hợp xả trạm thu phí cầu Rạch Miễu để giảm ùn tắc giao thông.

Chú thích ảnh
Các xe ô tô chen lấn vào phần đường dành cho xe máy và leo lên lề đường làm tình trạng kẹt xe ngày càng nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của phóng viên, phía Bến Tre, tình trạng kẹt xe kéo dài từ cầu Rạch Miễu đến cầu Ba Lai (hơn 4km), huyện Châu thành. Có thời điểm, một số tài xế xe ô tô chen lấn chạy vào làn xe 2 bánh trên Quốc lộ 60 khiến tình trạng giao thông thêm "nghẽn mạch".

Tại tỉnh Tiền Giang, các phương tiện giao thông vẫn trong tình trạng ùn ứ kéo dài trên đường Nguyễn Thị Thập (thành phố Mỹ Tho) hơn 3km. Nguyên nhân trước đó có một xe ô tô bị chết máy tại trụ T21 hướng Bến Tre đi Tiền Giang và vụ tai nạn giao thông chết người tại Siêu thị Go hướng Tiền Giang đi Bến Tre, cộng lưu lượng xe tăng cao trước kỳ nghỉ Tết dương lịch 2024.

Thượng tá Võ Văn Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, trước tình hình trên, Cảnh sát giao thông hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang cử lực lượng hai bên cầu Rạch Miễu phối hợp điều tiết lưu thông trên cầu. Để giải phóng lượng xe ùn ứ, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu phải nhiều lần xả trạm theo yêu cầu của lực lượng chức năng. 

Chú thích ảnh
Xe cấp cứu phải chạy trên vỉa hè vì các xe ô tô, xe tải đã chiếm hết phần đường dành cho xe máy và phần đường khẩn cấp. 

Tính đến 19 giờ ngày 29/12, trạm thu phí này phải xả trạm 3 lần đối với làn 1, 3, 5 hướng Tiền Giang đi Bến Tre và ngược lại.

Ông Nghĩa khuyến cáo, chiều và tối 29/12, do người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và miền Đông về các tỉnh duyên hải vùng Đồng bằng sông Cửu Long qua cầu Rạch Miễu để nghỉ Tết dương lịch tăng cao, tình hình giao thông khu vực này còn phức tạp. Người dân cần cập nhật và theo dõi tình trạng giao thông cầu Rạch Miễu, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, đồng thời tránh di chuyển vào các khung giờ cao điểm, giúp tối ưu thời gian.

Tin, ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)
Hà Nội: Giao thông đông đúc trước nghỉ lễ Tết Dương lịch
Hà Nội: Giao thông đông đúc trước nghỉ lễ Tết Dương lịch

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, chiều 29/12, lưu lượng giao thông trên nhiều tuyến phố Hà Nội tăng cao, đặc biệt, tại một số nút giao xảy ra tình trạng ùn ứ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN