Vận hành Trung tâm hành chính tập trung đầu tiên tại Việt Nam

Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương chính thức vận hành đi vào hoạt động và sẵn sàng phục vụ người dân và doanh nghiệp đến làm thủ tục hành chính kể từ ngày hôm nay ngày 20/2.

Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương là nơi làm việc của các cơ quan của Đảng, chính quyền, đoàn thể gồm 54 cơ quan tạo thành quần thể phức hợp hành chính công tập trung đầu tiên trong cả nước.

Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương nhìn từ xa.


Trước giờ khánh thành, phóng viên TTXVN tại Bình Dương đã ghi nhận một số sở ngành đầu tiên như Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Xây dựng, Môi trường và Ban quản lý các khu công nghiệp… đã di dời từ cơ quan cũ tại thành phố Thủ Dầu Một vào trung tâm hành chính tập trung của tỉnh để hoạt động và đã phục vụ ngay nhu cầu làm thủ tục của nhân dân và doanh nghiệp.

Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ghé thăm tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương và dự lễ khánh thành đưa Trung tâm đi vào hoạt động.


Tất cả mọi người khi đến làm thủ tục hành chính tại trung tâm hành chính tập trung của Bình Dương đều có cảm nhận hướng đến một nền hành chính công tập trung khá hiện đại tọa lạc bên trong tòa tháp đôi cao 21 tầng.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – nhân viên Công ty U&I – Bình Dương, những ngày qua, không khí làm việc của cán bộ công nhân viên của các sở ngành đang tại Trung tâm hành chính tập trung với khí thế phấn khởi. Đây là hoạt động nhằm từng bước nâng cao hơn nữa tính phục vụ của hành chính công đối với người dân có nhu cầu.

Còn bà Phan Thị Thanh Thủy – Phó Chánh Văn phòng Ban QL các KCN Bình Dương: Chúng tôi rất hào hứng vào đây làm việc. Cơ quan đã di dời từ ngày 17/2 và đã vào làm việc ngay cho doanh nghiệp. Nơi làm việc mới này của Ban quản lý các Khu công nghiệp được người dân cảm thấy hài lòng khiến chúng tôi rất tự tin khi đứng trước người dân và doanh nghiệp.

Hoạt động bên trong Trung tâm.


Về việc bố trí cán bộ công nhân nhiên trực tiếp giải quyết hồ sơ tại khu vực rộng hơn 4.000m2, được giám sát bằng hệ thống camera, ông Mai Sơn Dũng – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương giải thích là nhằm tiếp đón người dân, doanh nghiệp với thái độ ứng xử thân thiện, giám sát thái độ của cán bộ phục vụ nhân dân, tránh những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu. Đây là mô hình hành chính công thân thiện nhất từ trước đến nay của Bình Dương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và tổ chức khi có nhu cầu tiếp xúc với các cơ quan để thực hiện các thủ tục hành chính nhanh gọn.

Theo ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương: Tòa tháp đôi Trung tâm hành chính tập trung tỉnh là nơi làm việc hơn 3.500 cán bộ của 54 cơ quan ban ngành tỉnh Bình Dương quy tụ về làm việc tập trung trong một tòa nhà. Đây là Trung tâm hành chính tập trung, được đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng với mô hình hành chính công tập trung được người dân kỳ vọng đi đầu đổi mới cải cách hành chính ở Bình Dương.



Chí Tưởng (P/v TTXVN tại Bình Dương)


Đầu tư trên 5.530 tỷ đồng cho trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa
Đầu tư trên 5.530 tỷ đồng cho trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa

HĐND tỉnh Khánh Hòa đã ra Nghị quyết thông qua Đề án chuyển các cơ quan hành chính của tỉnh về khu hành chính mới tại phường Phước Hải, thành phố Nha Trang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN