Vận động nhà xe không tăng giá vé dịp 2/9

Ngày 28/8, Đoàn kiểm tra Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ Giao thông Vận tải đã có buổi làm việc với Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, bến xe miền Đông, bến xe miền Tây về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2014-2015.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo bến xe miền Đông, miền Tây cho biết, mức phụ thu mà các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách đăng ký là 30%. Như mọi năm, lượng khách đi lại dịp lễ 2/9 tăng cao, nhất là các quãng đường có cự ly ngắn, các điểm du lịch, vui chơi giải trí, nên bến xe đã chủ động bố trí tăng cường các xe buýt, sắp xếp nhân sự phục vụ công tác bán vé, đảm bảo an ninh trật tự cũng như sẵn sàng giải phóng ùn ứ trong bến.

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ, người dân nghỉ lễ 3-4 ngày nhưng các nhà xe lợi dụng tăng giá vé 30% so với ngày thường là không nên, nhất là khi số đông hành khách là công nhân, viên chức, người lao động thu nhập thấp. Các bến xe nên vận động đơn vị kinh doanh vận tải chia sẻ với người dân giữ nguyên giá vé như ngày thường. Ông Lê Đình Thọ đề nghị các tỉnh thành, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh cần quyết liệt hơn trong công tác điều hành an toàn giao thông, cùng cả nước phấn đấu năm 2014 giảm số người chết vì tai nạn giao thông xuống dưới 9.000 người (8 tháng đầu năm cả nước có 6.300 người chết). Thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, hạn chế ùn tắc giao thông trước và sau ngày lễ 2/9, không để cảnh người dân phải chờ 3 - 4 tiếng trên đường để về quê. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm hơn đến giao thông đường thủy nội địa bên cạnh giao thông đường bộ vì nhu cầu của người dân đi lại bằng đường thủy rất cao, đảm bảo an toàn giao thông tại các bến phà, cầu đò.

Hành khách lên xe tại một bến xe. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN


Ông Dương Hồng Thanh, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Tại thành phố, các ngày lễ nhà xe tăng giá vé không được quá 30%, ngày Tết không được quá 60%, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Đối với việc nhà xe không tăng vé trong các ngày lễ, tết, theo ông Dương Hồng Thanh là điều dường như không thể. Bởi nếu không cho họ tăng vé, sẽ không kiểm soát được số lượng vé bán ra trong bến với ngoài bến, dễ dẫn đến tình trạng chèo kéo, bán khách dọc đường, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Trong khi đó, theo lãnh đạo bến xe miền Đông, ngay cả khi đã tăng cường xe buýt để giải tỏa áp lực hành khách quá tải thì vẫn phải cho tăng vé vì nếu không cho tăng thì sẽ không hợp đồng được xe chạy, nhất là khi xe buýt chạy liên tỉnh không được trợ giá.


Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Ủy ban an toàn giao thông Thành phố cùng các sở ngành liên quan triển khai ngay các biện pháp hữu hiệu để nâng cao năng lực vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2014-2015. Riêng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc như Đội CSGT An Sương, Rạch Chiếc, Phú Lâm, Bình Triệu, An Lạc, Cát Lái, Nam Sài Gòn, Tây Bắc, Tân Túc, Đa Phước tăng cường bố trí lực lượng tại các tuyến đường cửa ngõ, kịp thời điều tiết giao thông, hạn chế tình trạng ùn tắc.


Trần Xuân Tình
Hà Nội nghiêm cấm ép khách, ép giá tại bến xe
Hà Nội nghiêm cấm ép khách, ép giá tại bến xe

Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã nghiêm cấm việc ép khách, ép giá, tham gia "rê, dắt" khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN