Vận động người dân trên các tuyến phố bảo vệ cây xanh

Liên quan vụ việc hàng cây xà cừ trên đường Láng (Đống Đa, Hà Nội) bị lột vỏ, sáng ngày 8/2, ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, đã cho người theo dõi, kiểm tra và vận động người dân trên các tuyến phố bảo vệ cây xanh, không xâm hại bằng hình thức đẽo, lột vỏ. Người dân có thể liên hệ qua số điện thoại 043.9764540 để phản ánh thông tin, nhằm góp phần bảo vệ cây xanh trên địa bàn Thủ đô.

Những cây xà cừ bị đẽo vỏ trên đường Láng.

Trên thực tế ghi nhận từ số nhà 452 đến 954 trên đường Láng, khoảng 30 cây xà cừ cổ thụ có hiện tượng bị chém, đẽo vỏ, cắt thành hình chữ nhật, với kích thước khoảng 30 x 40 cm, đục sâu vào thân khoảng 2 cm. Đến nay, các vết đẽo võ đã thâm xì, không còn chảy nhựa.


Bà  Bình bán hàng nước trên phố Láng, gần ngã tư Láng - Trần Duy Hưng cho biết: Nhiều người phản ánh đối tượng dùng dao phạt vỏ. Còn hình chữ nhật cũng chưa biết dùng cách nào để đẽo thành hình vuông như vậy. Chính cách "tạo hình" và đẽo nhiều cây thẳng hàng khiến nhiều người chú ý.


Theo phản ánh của người dân trên tuyến đường Láng, trước đây, cũng có hiện tượng một số cây bị đẽo vỏ, đun lên lấy nước tắm chữa ngứa ghẻ. Lần này, đối tượng cắt vỏ cây xà cừ hình chữ nhật, thẳng hàng khiến nhiều người nghi ngờ mục đích của việc “tạo hình” này.


“Chúng tôi vẫn đang cho kiểm tra, thu thập thông tin và vận động người dân cùng bảo vệ cây xanh. Công ty mong nhận nhiều phán ánh để cùng chung tay bảo vệ cây xanh trên toàn thành phố, ngăn chặn kịp thời hành vi ảnh hưởng tới sinh trưởng của cây xanh”, ông Hưng cho biết.


XC
Không phải lần đầu cây xà cừ trên đường Láng bị đẽo vỏ
Không phải lần đầu cây xà cừ trên đường Láng bị đẽo vỏ

Sau Tết, nhiều người đi trên tuyến đường Láng ngạc nhiên trước việc hàng cây xà cừ bị đẽo vỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN