Vẫn có bão và áp thấp nhiệt đới cuối 2012 và đầu 2013

Theo nhận định của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, ngoài cơn bão số 9, trong nửa cuối tháng 12/2012 và các tháng đầu năm 2013 vẫn có khả năng xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên khu vực Nam Biển Đông, có thể ảnh hưởng đến Nam bộ và Nam Trung bộ.

Trong các tháng chính của vụ đông xuân 2012-2013, ở các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc, vùng núi phía Bắc, trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Tây Nguyên cần chủ động đối phó với tình trạng thiếu nước và khô hạn cục bộ.

Tàu cá các tỉnh vào tránh trú bão tại Âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN


Đặc biệt, trong các tháng chính của mùa mưa lũ ở Trung bộ lượng mưa đã thiếu hụt nhiều, do vậy tình trạng thiếu nước và khô hạn tại khu vực này trong các tháng tiếp theo của vụ đông xuân 2012-2013 sẽ diễn ra trên diện rộng và gay gắt, đặc biệt tại khu vực Trung và Nam Trung bộ.

Khu vực Nam bộ xâm nhập mặn sẽ xuất hiện sớm và xâm nhập sâu vào đất liền từ 40 – 60km, có nơi sâu hơn.

Nhiệt độ trung bình các tháng chính vụ đông xuân (tháng 12/2012 và tháng 1, 2/2013) ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ. Các đợt rét đậm có khả năng tập trung từ cuối tháng 12/2012 đến đầu tháng 2/2013, song sẽ không kéo dài.

Hai tháng cuối vụ đông xuân (tháng 3 và 4/2013) phổ biến ở mức cao hơn so với TBNN. Các khu vực khác nền nhiệt độ trong các tháng tiếp theo phổ biến ở mức cao hơn một ít so với TBNN.

Đợt rét đậm đầu tiên (nhiệt độ trung bình ngày ở các tỉnh Đồng Bằng và Trung du Bắc bộ xuống dưới 15 độ C, kéo dài từ 3 ngày trở lên) của vụ Đông Xuân 2012 - 2013, sẽ xuất hiện vào cuối tháng 12/2012.

Tại Bắc bộ, lượng mưa các tháng trong vụ đông xuân 2012-2013 phổ biến ở mức cao hơn một ít so với TBNN. Trong thời gian nửa cuối vụ tháng 2 và 3/2013, khả năng xảy ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn, đặc biệt ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ.

Trung bộ có lượng mưa các tháng 12/2012 và tháng 1 tháng 2/2013 ở mức thấp hơn nhiều so với TBNN; các tháng cuối mùa (tháng 3 và tháng 4/2013) ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ.

Lượng mưa toàn mùa ở Nam bộ và Tây Nguyên phổ biến ở mức cao hơn một ít so với TBNN. Cụ thể là tháng 12/2012 và tháng 1, tháng 2/2013 ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn một ít so với TBNN; các tháng 3, tháng 4/2013 ở mức cao hơn TBNN cùng thời kỳ, trong thời gian này có khả năng xảy ra nhiều đợt mưa trái mùa hơn bình thường.


Thanh Tuấn
Năm nay sẽ có 6- 7 cơn bão, áp thấp nhiệt đới
Năm nay sẽ có 6- 7 cơn bão, áp thấp nhiệt đới

Năm nay, số cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam có khả năng từ 6 - 7 cơn (nhiều hơn so với trung bình nhiều năm). Bão cũng xuất hiện sớm hơn so với quy luật hàng năm...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN