Ưu tiên vốn cho dự án bố trí dân cư

Để giải quyết tình hình dân di cư tự do, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 660/TTg ngày 17/5/1995 về “Giải quyết tình trạng dân di cư tự do đến Tây Nguyên và một số tỉnh khác”; Chỉ thị số 39/2004/CT-TTg ngày 12/11/2004 về “Một số chủ trương, giải pháp tiếp tục giải quyết tình trạng dân di cư tự do”.


Theo bà Hoàng Thị Hạnh, Phó Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách và các văn bản chỉ đạo để hỗ trợ nâng cao đời sống cho các vùng khó khăn nói chung và giảm tình trạng dân di cư tự do (DCTD). Các địa phương có dân DCTD đi và đến đã tích cực triển khai tổ chức thực hiện các giải pháp. UBND các tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương để chỉ đạo việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bố trí ổn định dân cư đạt nhiều kết quả quan trọng về ổn định dân cư, hạn chế DCTD.

 

Hạ tầng phát triển, đời sống văn hóa dân nhân xã IaPhí (Gia Lai) từng bước được cải thiện.

Theo cáo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ năm 2006 - 2013, ngân sách Trung ương đã hỗ trợ 6.192 tỷ đồng, các địa phương đã huy động thêm nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí khác 2.006 tỷ đồng để thực hiện các dự án bố trí dân cư. Trong 8 năm (2006 - 2013), cả nước đã bố trí ổn định 149.071 hộ. Từ năm 2006 đến nay, ngân sách trung ương thông qua Chương trình 120 và lồng ghép các nguồn vốn khác đã bố trí 5.023 tỷ đồng thực hiện bố trí ổn định trên 50.000 hộ gia đình. Đặc biệt, bố trí hơn 3.000 hộ ra các địa bàn trống dân và có vị trí trọng yếu, thành lập gần 100 điểm dân cư mới, tạo thế trận quốc phòng - an ninh nhân dân phục vụ phân giới cắm mốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.


Bà Hoàng Thị Hạnh cho rằng, những chính sách hỗ trợ kịp thời của Nhà nước và việc triển khai tích cực của các ngành, các cấp đã góp phần giúp đời sống của nhân dân ở vùng sâu, vùng xa vùng đặc biệt khó khăn được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, có địa phương giảm bình quân từ 5-7%/năm. Hạ tầng phát triển, đời sống văn hóa được nâng lên. Hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố và từng bước kiện toàn. Vì vậy, tình trạng dân DCTD đã giảm mạnh, nhiều hộ di cư đi nơi khác đã quay về nơi ở cũ sinh sống ổn định để phát triển kinh tế tại địa phương.


Với những nơi có dân đến, các tỉnh đã ban hành chủ trương chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền thực hiện các biện pháp ổn định dân DCTD.


Hiện các tỉnh đang tiếp tục triển khai, lập kế hoạch thực hiện 37 dự án; trong đó có 21 dự án chuyển tiếp với quy mô 8.610 hộ, kinh phí được duyệt là 1.151 tỷ đồng, đã đầu tư 508 tỷ đồng, còn thiếu 644 tỷ đồng; 14 dự án đã phê duyệt nhưng chưa có kinh phí thực hiện với mục tiêu bố trí sắp xếp cho 4.593 hộ, kinh phí được duyệt là 638 tỷ đồng và hai dự án đã lập nhưng chưa được phê duyệt, dự kiến bố trí sắp xếp ổn định cho 765 hộ với số kinh phí dự kiến là 141 tỷ đồng.

 

Bài và ảnh: Thái Bình

Nan giải bài toán di cư ở Đắk Lắk
Nan giải bài toán di cư ở Đắk Lắk

Từ nhiều năm nay, Đắk Lắk thu hút ngày càng đông đồng bào các tỉnh phía Bắc di cư đến ngoài kế hoạch vào làm ăn sinh sống. Tuy nhiên đồng bào di cư đến ngoài kế hoạch luôn đi liền với tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tự nhiên để sản xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN