Ùn tắc nghiêm trọng tại cửa ngõ phía Nam thủ đô

Sáng 6/2, tức 28 Tết chính thức là ngày nghỉ Tết đầu tiên. Việc nhiều người dân trở về quê đã khiến mật độ giao thông tăng đột biến ở các tuyến đường cửa ngõ phía Nam thủ đô.

Khu vực bến xe Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm, đường Giải Phóng, Kim Đồng, đường Pháp Vân – Cầu Giẽ bị ùn tắc nghiêm trọng kéo dài hàng km.

Ở các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, từ thời điểm 7 giờ sáng, lượng người đổ về đây đã đông đúc, gây tắc nghẽn tại các khu vực ngoài bến. Trong buổi sáng hôm nay, các tuyến xe đông khách nhất là các tuyến đi về các tỉnh phía Bắc và miền Trung như Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Thái Bình.

Tắc nghẽn kéo dài tại đường ra cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ khiến hàng trăm ô tô không thể di chuyển.

Hàng dài ô tô chen nhau trên làn đường chiều từ Hà Nội đi tại cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, trong khi chiều ngược lại rất vắng vẻ.

Xe cộ di chuyển khó khăn trên đường Giải Phóng.

Sáng 6/2, nhiều người bắt đầu trở về quê ăn Tết (ảnh chụp tại bến xe Giáp Bát).

Lượng hành khách đổ về bến xe Giáp Bát sáng 28 Tết tăng đột biến.



Nhiều gia đình ra bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm để trở về quê ăn Tết.

Lực lượng thanh tra giao thông phân làn đường tại khu vực Ngã ba đường Kim Đồng – Giải Phóng.


Huy Hùng - Quang Quyết (TTXVN)
Người đi xe máy ùn ùn về quê ăn Tết
Người đi xe máy ùn ùn về quê ăn Tết

Từ buổi sáng tinh mơ cho đến chiều tối của ngày làm việc cuối cùng (5/2) trước dịp nghỉ Tết, hàng chục ngàn người dân đã đổ dồn về cửa ngỏ phía Tây TP Hồ Chí Minh để về quê đón Tết Nguyên đán Bính Thân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN