Tuyên truyền luật giao thông tại nhà chờ xe buýt

Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội phối hợp với Sở Giao thông vận tải thành phố bắt đầu triển khai dán đề can tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại 100 điểm trung chuyển, nhà chờ xe buýt và điểm đầu các bến xe trong thành phố. Đợt này, Phòng CSGT Hà Nội cũng sẽ dán đề can tuyên truyền giao thông trên 150 xe buýt chạy các tuyến cố định trong nội đô và tuyến kế cận.

Phòng CSGT Hà Nội phối hợp dán đề can tuyên truyền ATGT tại nhà chờ xe buýt

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng CSGT Hà Nội cùng với đại diện các đội CSGT và cán bộ Trung tâm quản lý, điều hành giao thông đô thị có mặt tại các điểm trung chuyển xe buýt lớn của Hà Nội như: Xã Đàn, Long Biên, Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm), Cầu Giấy (Từ Liêm)… để tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tới người dân, nhất là hành khách đi xe buýt.

Theo Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, thông qua các tấm đề can pa nô, áp phích khổ lớn được dán tại các vị trí thuận tiện của các trạm trung chuyển, nhà chờ, bến xe buýt và trên xe buýt, các thông điệp như: Nhường đường cho người đi bộ, một ý thức giao thông triệu nụ cười hạnh phúc, hãy đội mũ bảo hiểm vì sự an toàn của bạn…  Hình thức tuyên truyền này sẽ giúp người dân dễ dàng nhận biết, nhận thức và tự giác nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông. Từ đó, mọi người không chỉ chấp hành nghiêm túc luật lệ, tự bảo vệ chính mình, mà còn nâng cao hình ảnh thủ đô văn minh, thân thiện, an toàn trong mắt du khách quốc tế đến Việt Nam.




Tiến Hiếu (TTXVN)
CSGT truy đuổi quyết liệt đối tượng chở thuốc lá lậu
CSGT truy đuổi quyết liệt đối tượng chở thuốc lá lậu

Hai thanh niên đi xe máy phía sau chở nhiều thùng các-tông, chạy không đúng phần đường trên tuyến Tỉnh lộ 8 đã tăng ga bỏ chạy khi tổ công tác ra lệnh dừng xe.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN