Tuổi trẻ Thủ đô chung tay xây dựng “Hà Nội văn minh”

Thành đoàn Hà Nội đã chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn khối quận, huyện, thị xã phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền, đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè trên các tuyến phố, giữ gìn cảnh quan đô thị của Thủ đô.

Đây là một trong những nội dung trọng tâm của tuổi trẻ Thủ đô trong năm 2017.

Cụ thể, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Đoàn khối các quận, huyện: Ba Đình, Cầu Giấy, Mỹ Đức… phối hợp với một số trường đại học, cao đẳng, học viện tổ chức các điểm trông giữ xe miễn phí, đúng giá phục vụ nhân dân tại các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, điểm vui chơi công cộng… Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh bán hàng đúng giá tại các lễ hội truyền thống trên địa bàn.

Tuổi trẻ Thủ đô góp phần quan trọng trong phong trào xây dựng Nông thôn mới. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thành đoàn Hà Nội giao các cấp bộ Đoàn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, thực hiện gương mẫu Chỉ thị 11 của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố, định hướng cho đoàn viên thanh niên lối sống tiết kiệm, thanh lịch, văn minh.

Tại các huyện đoàn triển khai xây dựng đội hình “Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới” tại các xã, phù hợp với đặc thù từng địa bàn để có hình thức triển khai cho phù hợp, đạt hiệu quả cao.

Ngoài ra, tiếp nối thành công từ chương trình “Thanh niên tuyên truyền, quảng bá du lịch Hà Nội”, năm 2017 tại 7 trường đại học, cao đẳng, học viện: Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Văn hóa Hà Nội, Viện Đại học Mở Hà Nội, Đại học Thủ đô Hà Nội, Đại học Hà Nội, Cao đẳng Du lịch Hà Nội tiếp tục tổ chức các nhóm sinh viên tình nguyện tham gia tuyên truyền quảng bá du lịch tại các điểm di tích văn hóa lịch sử trên địa bàn như: Hoàng Thành Thăng Long, khu vực Hồ Hoàn Kiếm và Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, khu vực phố cổ, phố đi bộ và chợ đêm Hà Nội, khu vực Hồ Tây, Tứ Trấn Thăng Long, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám…

Là đơn vị tiêu biểu nhất trong số các cơ sở đoàn về tổ chức các hoạt động xây dựng “Hà Nội văn minh”, quận đoàn Hai Bà Trưng đã huy động đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn tham gia một loạt các chương trình, phần việc, giúp thay đổi diện mạo cảnh quan trên địa bàn ngày càng sạch đẹp, văn minh.

Quận đoàn Hai Bà Trưng chủ động phối hợp, xây dựng, lắp đặt các thiết bị vui chơi cho nhân dân, thiếu nhi trên địa bàn phường Phạm Đình Hổ từ nguồn vận động các cơ sở Đoàn, Hội trực thuộc; đăng ký làm công trình phần việc thanh niên nhằm góp phần giảm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường của các hộ kinh doanh trên địa bàn.

Đặc biệt, quận đoàn khởi xướng, tham mưu với Quận ủy phối hợp với Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh quận thành lập, phát triển, cấp duyệt kinh phí các hoạt động của mô hình gia đình tình nguyện, hội đồng tình nguyện tại 20 phường.

Từ mô hình này đã phát triển thành các đội tự quản văn minh đô thị, đội hình tự quản 3+ (ba cộng) gồm hội viên cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên cùng tham gia ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy, chủ nhật trên địa bàn.

Bí thư quận đoàn Hai Bà Trưng Dương Minh Đức cho biết: Với phương châm xây dựng một “Hà Nội văn minh”, quận đoàn Hai Bà Trưng đã tổ chức cho đoàn viên, hội viên ký cam kết, vận động gia đình giữ gìn mĩ quan trật tự đô thị, không vứt rác, xả rác bừa bãi; tham mưu, ký kết liên tịch với Công an quận trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các nhiệm vụ đột xuất trên địa bàn, như: thu dọn cây xanh gẫy đổ, hỗ trợ nhân dân khi bị mưa bão, thiên tai. 

Quận đoàn tham mưu, chỉ đạo các cơ sở trực thuộc, các đơn vị kinh doanh đóng trên địa bàn ký cam kết đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị, tăng cường duy trì sắp xếp quản lý trật tự giao thông đô thị tại các cổng trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, các cơ quan nhằm giảm ùn tắc trong giờ cao điểm; tổ chức thuận lợi các đội hình thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện từ quận tới cơ sở như đội hình phản ứng nhanh giao thông, tuyên truyền bảo vệ môi trường, giao thông vệ sinh môi trường vào ngày thứ bảy, chủ nhật trên 27 tuyến phố văn minh đô thị và hai khu trung tâm…

Các nội dung, chương trình hành động vì một “Hà Nội văn minh” của các cấp bộ đoàn trên địa bàn đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô tích cực tham gia, nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng cảnh quan, văn minh đô thị, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức đoàn trong cộng đồng xã hội.

Kim Anh (TTXVN)
Sôi nổi hoạt động tình nguyện “Tôi yêu đồng bào tôi” của Tuổi trẻ Thủ đô
Sôi nổi hoạt động tình nguyện “Tôi yêu đồng bào tôi” của Tuổi trẻ Thủ đô

Từ nhiều năm nay, chương trình "Tình nguyện mùa đông" và "Xuân tình nguyện" đã được các cấp Đoàn - Hội thanh niên thành phố Hà Nội thực hiện với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực thu hút đông đảo hội viên và các lực lượng xã hội cùng tham gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN