Tuổi trẻ hành động vì văn minh đô thị

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ hành động vì văn minh đô thị”, trong Tháng Thanh niên năm nay, nhiều hoạt động thiết thực đã được Trung ương Đoàn phát động, thu hút hàng triệu đoàn viên, thanh niên nhiều tỉnh, thành phố tham gia và góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo ở nhiều đô thị.


Trong Tháng Thanh niên, rất nhiều hoạt động ý nghĩa đã và đang được tổ chức Đoàn các cấp triển khai thực hiện, lôi cuốn sự vào cuộc sôi nổi của tuổi trẻ cả nước như: Tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, cưới hỏi theo nếp sống văn minh tiết kiệm, hỗ trợ cho thanh niên nhập cư...


Diện mạo mới cho giao thông, môi trường đô thị


Là một thành viên của Đội phản ứng nhanh về giao thông của quận Thanh Xuân (Hà Nội), bạn Nguyễn Đức Thiện (phường Thanh Xuân Bắc), cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết: “Tôi tham gia hoạt động này với mong muốn góp sức để tạo nên sự thay đổi cho giao thông của thủ đô. Từ đó, góp phần tạo nên một hình ảnh Hà Nội là thành phố hiện đại, bớt tắc đường, không còn cảnh người và phương tiện chen lấn nhau ở các nút giao thông”.


Uông Đàm Linh, sinh viên năm thứ 2 Trường Cao đẳng phát thanh truyền hình Hà Nội chia sẻ: Việc tham gia Đội phản ứng nhanh về giao thông không ảnh hưởng tới lịch học tập của các thành viên trong Đội. “Ai học buổi sáng thì sẽ tham gia vào giờ cao điểm buổi chiều và ngược lại”, Linh cho biết.


Đội phản ứng nhanh về giao thông của quận Thanh Xuân hoạt động chia thành 2 ca: sáng từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30, chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30 hàng ngày. Đây là mô hình mới của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội, làm điểm ở quận Thanh Xuân và quận Hoàng Mai.


Các thành viên trong Đội sẽ được tập huấn kỹ năng, phương pháp hướng dẫn, phân luồng giao thông, cách thức sơ cứu người bị tai nạn giao thông và một số hoạt động khác. Nhờ vậy, các bạn hoàn toàn có thể hoạt động độc lập như những chiến sĩ cảnh sát giao thông chuyên nghiệp, đặc biệt là tại những điểm nút giao thông trọng điểm, những điểm ùn tắc không có hệ thống tín hiệu đèn giao thông.Với người dân Hà Nội, hình ảnh những thanh niên tình nguyện không quản ngại mưa nắng, túc trực ở những ngã ba, ngã tư đường phố, thầm lặng góp sức để hỗ trợ cho việc lưu thông của mọi người là những hình ảnh đẹp, thậm chí có tác động tích cực giúp thay đổi hành vi của mọi người. “Nhiều lúc đèn đỏ, định vượt qua nhưng nhìn thấy dáng áo xanh của một nữ sinh viên đang nghiêm túc đứng phân luồng xe, tôi lại thôi”, một bạn trẻ giấu tên thổ lộ.


Bên cạnh đó, các bạn đoàn viên, thanh niên cũng đang nỗ lực tham gia vào các hoạt động góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, chống ô nhiễm. Thời gian qua, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh đã tổ chức mô hình “Ngày chủ nhật xanh”. Mới nhất, trong ngày 18/3, khoảng 300 đoàn viên, thanh niên của quận 1 (TP Hồ Chí Minh) đã tham gia tổng vệ sinh khu dân cư, xây dựng cảnh quan, tặng chậu cây xanh cho các hộ dân… Những việc làm đó của các bạn trẻ góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh và mỹ quan đô thị. “Ngày chủ nhật xanh” cũng đang là một hoạt động được triển khai ở Hà Nội và một số tỉnh, thành khác. Cùng với “Chủ nhật xanh”, tuổi trẻ thủ đô còn triển khai “Ngày thứ bảy tình nguyện” với các hoạt động vệ sinh khu phố, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, xóa các điểm tập kết rác sai quy định…


Đi đầu xây dựng nếp sống văn minh đô thị


Vừa qua, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức lễ cưới tập thể của 10 đôi bạn trẻ và ra mắt mô hình phòng cưới văn hóa và câu lạc bộ gia đình trẻ. Thành đoàn đã ban hành kế hoạch hành động, chỉ thị toàn đoàn, trong đó vận động các cơ sở đoàn, đoàn viên thanh niên xây dựng mô hình tổ chức lễ cưới văn minh, tiết kiệm. Chị Nguyễn Thị Ngà, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, cho biết, đây là một trong những mô hình cụ thể và thiết thực nhằm thực hiện Chỉ thị số 11 của UBND thành phố Hà Nội về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới. Mô hình này là sự cụ thể hóa của Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIV với khẩu hiệu “Tuổi trẻ hành động để xây dựng thủ đô và đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.


Không chỉ có những bạn trẻ góp sức vào việc xây dựng văn hóa giao thông hay môi trường đô thị mà nhiều bạn trẻ cũng đang tích cực tham gia vào những hoạt động nhân đạo, từ thiện. Câu lạc bộ sinh viên tình nguyện Trường Đại học Thăng Long là một ví dụ. Đã 3 năm nay, câu lạc bộ đều đặn thực hiện chương trình Nồi cháo chủ nhật. Để có những phần cháo mang tới phòng bệnh nhân, từ 3 giờ sáng, các bạn trẻ đã phải có mặt tại nhà bếp bệnh viện để chuẩn bị.


Việc hỗ trợ thanh niên nhập cư cũng là một cách làm mới trong thời gian qua của Thành đoàn Hà Nội. Xuất phát từ thực tế nhiều thanh niên nhập cư không được tham gia tổ chức Đoàn, Hội, Chi đoàn khu dân cư Pháp Vân (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) đã khảo sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và thành lập Câu lạc bộ thanh niên lao động nhập cư trong tháng 3. Sự ra đời của câu lạc bộ đã đáp ứng nhu cầu của nhiều thanh niên ở đô thị hiện nay để có sân chơi lành mạnh, được giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… Những hoạt động như giúp đỡ thanh niên nhập cư làm thủ tục tạm trú, vận động chủ nhà trọ không tăng giá phòng ở, tư vấn sức khỏe, bán hàng trợ giá, tặng quà cho thanh niên các khu nhà trọ…, hết sức có ý nghĩa đối với thanh niên nhập cư.


Có thể nói, việc tham gia đồng loạt của đoàn viên, thanh niên vào hoạt động tình nguyện đã góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường cho đô thị ngày càng văn minh, hiện đại. Màu áo xanh tình nguyện đã dần trở thành một hình ảnh quen thuộc với người dân các đô thị lớn.



Mạnh Minh

Tuổi trẻ TTXVN xung kích xây dựng văn minh đô thị
Tuổi trẻ TTXVN xung kích xây dựng văn minh đô thị

Ngày 20/3, Đoàn thanh niên TTXVN phối hợp với Chi đoàn Truyền hình Thông tấn và Công ty công viên cây xanh Hà Nội đã tham gia lễ phát động phong trào xây dựng văn minh đô thị, quét dọn, trồng hoa và chỉnh trang khu vực công viên, tượng đài Lý Tự Trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN