Từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Kon Tum có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 7 và ngày 8/10, khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm.

Chú thích ảnh
Theo dự báo, đêm 7 và ngày 8/10, khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế có mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Ảnh minh họa: TTXVN

Các tỉnh, thành phố Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ đêm 8/10, mưa lớn giảm nhanh ở những khu vực trên.

Từ ngày 7-9/10, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h, mưa tập trung vào chiều và tối.

Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Kon Tum có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, trong đó nguy cơ cao tại các huyện Hướng Hóa, Đăkrông (Quảng Trị); Phong Điền, A Lưới, Nam Đông (Thừa Thiên-Huế); Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Núi Thành, Tây Giang, Tiên Phước (Quảng Nam); Tây Trà, Đức Phổ, Tư Nghĩa (Quảng Ngãi); KonPlong, Kon Rẫy, Đăk Glei, Tu Mơ Rông (Kon Tum). Một số huyện ở Quảng Ngãi có nguy cơ rất cao gồm Ba Tơ, Minh Long, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà.

Vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế có nguy cơ ngập úng, đặc biệt tại các huyện Cam Lộ, Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, thị xã Quảng Trị (Quảng Trị); Nam Đông, thị xã Hương Trà, Phú Lộc, Phong Điền (Thừa Thiên-Huế). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Theo các chuyên gia địa chất, khu vực Bắc Trung Bộ có nhiều núi cao, địa hình bị chia cắt mạnh tạo thành hệ thống sông suối có độ dốc rất lớn. Hằng năm, khu vực này chịu tác động trực tiếp và gián tiếp của nhiều loại thiên tai, đặc biệt như bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất... Những vùng có các hoạt động mạnh về xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện,… làm phá vỡ sự cân bằng của mặt đệm sẽ gia tăng lũ quét, sạt lở đất. Sự xuất hiện của lũ quét thường chỉ trong vài giờ sau khi có mưa với cường độ rất lớn.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ cho rằng, để ứng phó hiệu quả hơn với sự cố sạt lở đất, đá ở các huyện miền núi Bắc Trung Bộ, cần chi tiết hóa Bản đồ nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, từ đó quy hoạch các vùng dân cư an toàn, di dời dân ra khỏi vùng có nguy cơ mất an toàn. Các đài khí tượng nâng cao chất lượng dự báo mưa, xác định nhanh các vị trí có thể xảy ra lũ quét, sạt lở trước 3-6 giờ. Nhận thức của cộng đồng về thiên tai phải được nâng cao để người dân chủ động phòng tránh.

Dự báo chi tiết cho các khu vực đêm 7 và ngày 8/10: Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào, dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào, dông vài nơi; phía Nam có mưa to, rất to, rải rác có dông, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất phía Bắc 29-32 độ C, phía Nam 26-29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa to đến rất to và dông, ngày có mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào, dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất phía Bắc 27-30 độ C, phía Nam 30-33 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa vài nơi, chiều và tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào, rải rác có dông, chiều tối và tối cục bộ có mưa to đến rất to, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Minh Nguyệt (TTXVN)
Thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng về ứng phó với bão, mưa lũ
Thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng về ứng phó với bão, mưa lũ

Ngày 7/10, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão thực hiện nghiêm túc Công điện số 1311/CĐ-TTg ngày 6/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN