Trượt xuống hồ thủy lợi, 3 cháu nhỏ chết đuối thương tâm

Ngày 12/6, nhiều người dân và bạn bè thân thích đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình các cháu Y Tiên (sinh năm 2004), Y Truyền (sinh năm 2007), là con anh Y NuƯn và chị H’Neo thường trú tại bon Bu Đắk; cháu Y Zin (sinh năm 2005), là con anh Y Xuân và chị H’ Chên cùng trú tại bon Bu Đắk, xã Thuận An, huyện Đắk Mil (Đắk Nông).

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 10/6, tại đập thủy lợi Bu Đắk thuộc bon Bu Đắk xã Thuận An, huyện Đắk Mil đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 3 cháu nhỏ bị chết đó là Y Tiên, Y Truyền và Y Zin.

Một số người dân địa phương cho biết, chiều 10/6, 3 cháu rủ nhau đi bắt ốc ven bờ đập thủy lợi Bu Đắk. Khi đến đoạn bờ đập xây bằng xi măng, do ở dưới có nhiều rêu nên cháu Y Tiên đi trước bị trơn trượt xuống hồ. Sau đó, 2 cháu đi sau đưa tay cứu, nhưng do bờ đập quá trơn nên cả 3 cháu đều rơi xuống nước sâu.

Một lúc sau anh Phạm Văn Hồng nhà ở gần đó phát hiện sự việc lao ra vớt được bé gái gần bờ nhất, cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đắk Mil nhưng không kịp. Chiều cùng ngày, người dân đã vớt được thi thể 2 bé trai.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND xã Thuận An, huyện Đắk Mil và các ngành chức năng trong huyện đã đến thăm hỏi động viên và chia sẻ với gia đình các cháu bị nạn. UBND huyện Đắk Mil đã trích kinh phí hỗ trợ mỗi gia đình các cháu bị nạn là 3 triệu đồng.

Trước đó, nhày 20/5, tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức (Đắk Nông) cũng xảy ra 1 vụ đuổi nước làm 2 cháu tử vong khi đi tắm hồ. Các vụ đuối nước trên tại Đắk Nông thời gian qua là hồi chuông cảnh báo các bậc phụ huynh quan tâm quản lý tốt hơn đối với con em mình, nhất là trong dịp nghỉ hè, tránh những tai nạn thương tâm xảy ra.

Nguyễn Ngọc Minh
Một trẻ chết đuối do ngã xuống đập ở Hà Tĩnh
Một trẻ chết đuối do ngã xuống đập ở Hà Tĩnh

Sáng 18/10, tại xóm 8, xã Hương Thủy huyện Huyên Khê, một cháu nhỏ đã chết đuối do bị sẩy chân ngã xuống đập Khe Du.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN