Trồng một cây xanh, thêm hành động bảo vệ môi trường

Sáng 4/4, tại Vĩnh Phúc, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Công ty Toyota Việt Nam tổ chức chương trình "Toyota chung tay xanh hoá học đường" tại Trường THCS Vĩnh Yên.

Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề quản lý, phát triển tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, chịu sự tác động của biến đổi khí hậu, diện tích rừng nguyên sinh đang ngày càng thu hẹp vì vậy việc trồng cây, gây rừng và bảo vệ rừng đã trở thành nhiệm vụ cấp bách và có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.

Các đại biểu trồng cây xanh.

Chương trình "Toyota chung tay xanh hoá học đường" là hoạt động lần đầu tiên được triển khai. Trong năm nay, chương trình sẽ trồng 1.000 cây tại 8 trường Tiểu học và THCS tại 3 tỉnh trên cả nước: Vĩnh Phúc, Nghệ An và Đồng Nai.

Em Nguyễn Hương Giang, học sinh trường THCS Vĩnh Yên cho biết, đây là chương trình rất ý nghĩa, giúp mọi người hiểu được tầm quan trọng của cây xanh. Sau chương trình ngày hôm nay em sẽ tích cực bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi, tiết kiệm điện, tuyên truyền cho mọi người tích cực bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Việt Dũng, giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường, Tổng cục môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết, hàng năm Bộ TN&MT định kỳ tổ chức chương trình trồng cây mỗi dịp xuân về. Chương trình "Toyota chung tay xanh hoá học đường" rất có ý nghĩa trong giáo dục và môi trường, giúp nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cộng đồng dân cư, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh trong bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và phát triển rừng. Chương trình sẽ tạo phong trào mạnh mẽ trên cả nước qua đó khuyến khích tạo mảng xanh cho tất cả trường học nói riêng và cả nước nói chung.

Đây cũng là mô hình Bộ sẽ phát triển trong thời gian tới, phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị giáo dục, xã hội cùng nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường.

Thu Trang/Báo Tin Tức
Cần làm cho việc trồng cây trở thành nếp sống của người Việt
Cần làm cho việc trồng cây trở thành nếp sống của người Việt

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Không bảo vệ rừng, chặt cây chính là phá đi cơ sở cuộc sống lâu dài của đất nước... Cần làm cho việc bảo vệ rừng, việc trồng cây ở mọi miền đất nước trở thành thói quen, nếp sống của người Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN