Triển khai đề án giãn dân phố cổ Hà Nội

Theo ông Dương Đức Tuấn, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội): Ngày 22/12/2014, thành phố Hà Nội đã phê duyệt chấp nhận cơ chế đầu tư xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ, quận Hoàn Kiếm. Với quyết định này, Đề án giãn dân phố cổ giai đoạn 1 sẽ bước vào giai đoạn triển khai chi tiết.

Đêm trên phố cổ Hà Nội. Ảnh: Minh Đức - TTXVN


Khu nhà ở giãn dân phố cổ Hà Nội giai đoạn 1 được đầu tư xây dựng tại khu Đô thị mới Việt Hưng (quận Long Biên) rộng hơn 11 ha, quy mô gồm 16 khối chung cư cao 8 - 9 tầng, 1 công trình hỗn hợp cao 15 tầng và 1 nhà trẻ cao 3 tầng. Tổng nguồn vốn triển khai giai đoạn 1 khoảng 5.000 tỷ đồng. “Việc triển khai dự án nơi đến có vai trò quan trọng với Đề án giãn dân phố cổ Hà Nội bởi đây là cơ sở triển khai đồng bộ với dự án đầu di, lên kế hoạch chi tiết các hộ phải di dời, ông Dương Đức Tuấn cho biết.

Theo UBND quận Hoàn Kiếm, giai đoạn 1 dự án tập trung di chuyển những hộ dân đang sống trong công trình di tích, công sở, trường học, những công trình nhà ở có giá trị cần bảo tồn, nhà xuống cấp, nguy hiểm, nhà đông hộ và hộ dân tự nguyện xin di chuyển khỏi phố cổ. Theo thống kê, nhóm đối tượng giãn dân bắt buộc tại điểm di tích, công sở, trường học là 533 hộ với 1.856 nhân khẩu và khoảng 1.000 hộ trong các nhà có giá trị cần bảo tồn, nhà nguy hiểm, chung cư cũ.

“Sau khi được thành phố Hà Nội phê duyệt cơ chế đầu tư xây dựng, khu nhà giãn dân phố cổ, dự án sẽ khởi công vào tháng 3/2015 và hoàn thành quý III/2017. Dự án sẽ triển khai làm đồng bộ hạ tầng xã hội, đảm bảo cho khoảng 40% số hộ tại đây có thể tham gia kinh doanh, dịch vụ tại tầng 1”, ông Dương Đức Tuấn cam kết.


Xuân Cường

Phố cổ Hà Nội 'say' với nghệ thuật đường phố
Phố cổ Hà Nội 'say' với nghệ thuật đường phố

Sức hút của những chương trình nghệ thuật đường phố nơi phố cổ đã kéo mọi người lại gần nhau hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN