Trèo giàn giáo, ba người thương vong vì điện giật

Khoảng 16 giờ ngày 10/7, tại Công Ty Gang thép Cao Bằng (thuộc Tổng Công ty khoáng sản Vinacomin) xóm Khuổi Sảo, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.

Vụ việc xảy ra khi 3 công nhân: Nguyễn Hữu Binh (sinh năm 1991, quê ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), Nguyễn Hữu Bộ (sinh năm 1989, anh trai Binh) và Dương Quang Bạch (sinh năm 1992, quê ở Bế Triều, huyện Hòa An, Cao Bằng) đang quét sơn cho cổng sắt của Công ty gang thép Cao Bằng.

Ba công nhân này dùng giàn giáo bằng sắt để trèo lên sơn cổng. Khi đang di chuyển giàn giáo sang địa điểm khác thì bất ngờ vướng vào dây điện trước cổng Công ty khiến cả ba bị điện giật. Anh Binh tử vong ngay sau đó, anh Bạch bị thương nặng phải đi cấp cứu, còn anh Bộ bị bỏng nhẹ ở tay.

Theo quan sát của phóng viên, tại hiện trường có nhiều đường điện dây trần chạy qua trước cổng Công ty. Những dây này đều ở độ cao khoảng 6 -7m, rất nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại và làm việc. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lao động tại khu vực, ngành điện tỉnh và Công ty Gang thép Cao Bằng cần nghiên cứu, bố trí lại đường điện cho hợp lý.

Quốc Đạt (TTXVN)
Làm rõ vụ điện giật chết 3 công nhân khoan giếng
Làm rõ vụ điện giật chết 3 công nhân khoan giếng

Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh đã làm việc với một chủ cơ sở khoan giếng tư nhân để làm rõ vụ tai nạn lao động khiến 3 công nhân bị điện giật chết tại một phân xưởng chế biến tinh bột khoai mì (sắn).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN