Trên 5.000 thỏa ước lao động tập thể được ký kết trong Tháng Công nhân năm 2017

Với nỗ lực của các cấp công đoàn, trong Tháng Công nhân năm 2017 đã có 5.000 bản thỏa ước lao động tập thể được ký kết tại các doanh nghiệp, nâng số thỏa ước lao động tập thể lên hơn 7.000 bản, nhằm đảm bảo vững chắc hơn quyền lợi của công nhân lao động.

Giới thiệu việc làm cho người lao động nhân dịp Tháng Công nhân. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Thông tin này được Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh cho biết ngày 20/7 tại hội nghị tổng kết Tháng Công nhân năm 2017 và sơ kết 5 năm thực hiện kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tháng Công nhân.

Ngoài 5.000 thỏa ước lao động tập thể, Tháng Công nhân đã vận động được 2.032 doanh nghiệp cải thiện điều kiện làm việc, 1.418 doanh nghiệp nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca cho người lao động.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cũng ký kết với các công ty điện lực, cấp nước cung cấp điện, nước giá rẻ cho 215.862 công nhân; trao tặng 34 “Mái ấm công đoàn” và 1,41 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa nhà cho công nhân lao động. Song song với hoạt động hỗ trợ, các cấp công đoàn đã tổ chức và nhận được sự tham gia sôi nổi của công nhân lao động các hoạt động như: Giờ thứ 9, Đồng hành cùng doanh nghiệp, phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề”…

Theo bà Trần Thị Kim Yến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, trong 5 năm qua, Tháng Công nhân tại thành phố đã từng bước khẳng định là một hoạt động sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; là đợt cao điểm tập trung các nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nhiều cho công nhân, viên chức, lao động. Với các chương trình, hành động thiết thực, trong 5 năm, các cấp công đoàn đã trực tiếp chăm lo cho hơn 2 triệu lượt đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động với số tiền hơn 117 tỷ đồng.

Phong trào công nhân, viên chức, lao động tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với hơn 21.000 công trình sáng kiến, giải pháp kỹ thuật ra đời góp phần làm lợi gần 244 tỷ đồng. Công đoàn các cấp cũng đã phối hợp với các trường, trung tâm đào tạo nghề và người sử dụng lao động tổ chức ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, cấp chứng nhận tay nghề, bậc thợ cho công nhân, có 10.316 hội thi tay nghề với 603.025 lượt công nhân lao động tham gia...

Đinh Hằng (TTXVN)
Hội đồng Tiền lương khảo sát đời sống công nhân các KCN
Hội đồng Tiền lương khảo sát đời sống công nhân các KCN

Ngày 17/7, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã có cuộc khảo sát thực tế đời sống công nhân tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) và Khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN