Trẻ trải nghiệm hè với khóa học “Công dân toàn cầu”

Với mong muốn vào dịp nghỉ hè, con trẻ sẽ có những trải nghiệm thú vị và bổ ích, nhiều phụ huynh đã lựa chọn câu lạc bộ “Công dân toàn cầu” của Cung thiếu nhi Hà Nội vừa mở vào đầu tháng 5 để cho con theo học.

Sáng chủ nhật, Cung thiếu nhi Hà Nội đông đúc xe vào ra, phụ huynh dắt con tới tham gia các lớp học. Các em nhỏ phấn khởi mong được vào lớp, còn những dãy ghế trong sân trường thì chật kín phụ huynh chờ đón con.

Chị Nguyễn Linh Phương (Quận Đống Đa) có con trai 7 tuổi học lớp “Công dân toàn cầu”; cho biết: “Con của chị nhát lắm. Đang học mà ra đi vệ sinh không thấy mẹ là không được. Ở lớp cũng hay bị bắt nạt, một lần chị đón con, thấy con bị bạn cùng lớp đá vào người mà con không dám chống cự, chỉ biết nói 'tớ xin cậu!'. Lúc đó chị xót xa nhận ra là con không hề biết bảo vệ bản thân, cũng không tự tin khi giao tiếp. Chị quyết tâm tìm cách giúp con. Thấy Cung thiếu nhi có lớp học đáp ứng đúng những tiêu chí đang cần nên chị đăng kí cho con học ngay. Buổi đầu con sợ, đến buổi thứ hai thì thích lắm, đến bây giờ thì chỉ muốn được đi học, nhưng vẫn chưa tự lập được nhiều vì vẫn cần mẹ đứng trông ở ngoài lớp, hi vọng thêm vài buổi học nữa thì sẽ cho mẹ đi về”.

Diễn viên Khuất Quỳnh Hoa hướng dẫn các em kỹ năng biểu diễn.

Sàng lọc kỹ

Lựa chọn các lớp học kĩ năng sống cho trẻ là một xu hướng giáo dục đang lan tỏa tại Việt Nam. Hình thức giáo dục này từ lâu đã rất phát triển ở các quốc gia tiên tiến, thông qua các hoạt động tập thể, vui chơi để dạy cho các em những kĩ năng cơ bản trong cuộc sống. Ở Cung thiếu nhi Hà Nội, giáo viên lồng ghép các bài học vào những câu chuyện kể, hoạt động nhóm, các trò chơi thực tế và xây dựng những hoạt động văn hóa nghệ thuật để chính các em tham gia. Điều này giúp các em dễ dàng ghi nhớ bài học cũng như kích thích sự cởi mở, tự tin ở các em, từ đó giúp các em phát triển toàn diện, năng động hơn trong cuộc sống.

Chiêu sinh từ đầu tháng 5, trong quá trình tuyển, câu lạc bộ nhận 400 đơn đăng ký cho con tham gia, nhưng tới nay số em học viên được nhận chỉ có 60 em. Các em học viên đăng kí tham gia khóa học phải trải qua vòng phỏng vấn xét duyệt. Nghệ sĩ Tùng Linh - vốn là một nghệ sĩ kịch của Nhà hát Tuổi trẻ, nay là phó khoa Giáo dục tổng hợp Cung thiếu nhi là người lên ý tưởng và phụ trách câu lạc bộ “Công dân toàn cầu”, cho biết: “Phải phỏng vấn các em bởi vì cần biết được bản thân từng em có mong muốn, nguyện vọng như thế nào, tính cách các em ra sao, và các em có thật sự thích học ở đây không. Không thể chỉ đơn phương xuất phát từ ý muốn của phụ huynh mà ép buộc các em được.

Nếu cố ý nhận một em không tự nguyện học, rất có thể em đó sẽ không hợp tác trong những hoạt động ở lớp, làm ảnh hưởng đến những em khác. Điều đó là không hay.” Anh chia sẻ thêm về một kỉ niệm thú vị trong khi tuyển sinh: “Có em, khi tôi phỏng vấn nói: “Cháu không thích học, các nghệ sĩ ở đây cháu không thích ai cả. Cháu chỉ thích nghe nhạc Hàn Quốc.” Tôi thấy rất bất ngờ và cũng khá thú vị, nói với cháu cứ cầm tờ đơn về, trong vòng 3 ngày nếu cháu đồng ý học thì tới đăng kí. Và bây giờ cô bé ấy đang là học viên tích cực của lớp.”

Tại đây, trẻ được trải nghiệm những hoạt động thực tế, được hướng dẫn và học nhiều kĩ năng như: Kỹ năng sáng tạo và hợp tác nhóm; kỹ năng biểu diễn, kỹ năng thuyết trình trước đám đông... Trong CLB “Công dân toàn cầu”, các em nhỏ được tham gia những hoạt động thực tế, được làm việc nhóm và được học những kỹ năng sống căn bản nhất. CLB “công dân toàn cầu” sẽ kết hợp giữa kỹ năng sống và sự sáng tạo nghệ thuật từ đó giúp các em nâng cao tiềm năng sáng tạo, tăng cường tư duy phản biện, học cách vận dụng ngôn ngữ tốt hơn và cả rèn luyện kỹ năng hợp tác nhóm…

Vừa học vừa chơi

Tại lớp học kỹ năng biểu diễn, các em nhỏ đang học cách trình diễn thời trang. Không khí trong lớp không một chút e dè dù là những buổi học đầu. Trong một tiếng rưỡi, các em đã đi được đúng nhịp điệu những bước đi catwalk đầu đời, nhớ thứ tự và kịch bản để diễn cho đúng với sự hướng dẫn của cô giáo. Diễn viên Khuất Quỳnh Hoa - diễn viên phim “Hôn nhân trong ngõ hẹp” là người phụ trách dạy kỹ năng biểu diễn cho các em, chia sẻ: “Các em rất năng động và thông minh.

Buổi đầu có vài em rụt rè nhưng bây giờ đã mạnh dạn hơn nhiều. Ở CLB này, chúng tôi không chú trọng dạy cho các em phải giỏi đặc biệt ở một lĩnh vực nào, mà chủ yếu giúp các em tự tin, cởi mở và cứng cáp hơn. Quan trọng nhất là làm sao để các em phát triển đồng đều, hài hòa với nhau vì ở lớp có những em rất nhút nhát không dám thể hiện bản thân, nhưng có những em lại tự tin quá, cả hai điều đó đều chưa tốt, nên phải giúp các em nhận thức lại và điều chỉnh hành vi. Đặc biệt ở tuổi này các em rất nhạy cảm nên muốn điều chỉnh các em phải cẩn thận, khéo léo. So với nghề diễn thì đây cũng là một trải nghiệm rất vui”.

Kết thúc buổi học, chị Đặng Thị Thương Hoài (huyện Đông Anh) vui vẻ dắt con đi về, hai mẹ con vừa đi vừa chuyện trò cười đùa. Chị chia sẻ: Nhà chị ở tận Đông Anh, cả 2 đứa lớn bé chị đều cho theo học ở Cung thiếu nhi. Con gái lớn 6 tuổi của chị đang theo học lớp Công dân toàn cầu. Các thầy cô giúp trẻ nhận ra được nhiều điều, làm cho quá trình trưởng thành của các em tích cực và lành mạnh hơn. Đây cũng có thể coi là một sân chơi hè bổ ích cho trẻ em, vừa học vừa chơi, vì bây giờ thiếu chỗ chơi quá. Tuy nhà xa nhưng chị luôn cố gắng sắp xếp lịch học, chỗ nghỉ để 3 mẹ con ở đây cả ngày, đi lại đỡ vất vả. “Xa thì xa thật nhưng con vui thì được rồi” - chị Hoài phấn khởi nói.

Bài và ảnh: Kiều Hà
Hơn 130 “chiến sĩ nhí” xuất quân tham dự Học kỳ quân đội Viettel
Hơn 130 “chiến sĩ nhí” xuất quân tham dự Học kỳ quân đội Viettel

Hơn 130 “chiến sỹ nhí” vừa chính thức “xuất quân” tham dự Học kỳ trong quân đội do Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN