Trao tặng, truy tặng danh hiệu 'Bà mẹ Việt Nam anh hùng'

Ngày 31/3, tại Nhà hát Trưng Vương, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức trọng thể Lễ tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 432 mẹ trên địa bàn thành phố; trong đó có 197 mẹ còn sống, 235 mẹ đã hy sinh, từ trần. Huyện Hòa Vang có 211 mẹ được tặng và truy tặng đợt này, nhiều nhất thành phố; tiếp đến là quận Liên Chiểu có 64 mẹ; quận Thanh Khê có 45 mẹ...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định công lao to lớn của các mẹ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sỹ, những người có công với cách mạng. Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" cho thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chăm sóc đặc biệt đối với những người có công. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, trong 197 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được phong tặng đợt này còn sống, có 92 mẹ được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức đăng ký phụng dưỡng suốt đời. Hiện nay, Đà Nẵng có 2.020 mẹ Việt Nam Anh hùng; trong đó có trên 300 mẹ còn sống và được chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo. Trong những năm qua, ngoài việc tuyên truyền, vận động, tổ chức việc phụng dưỡng, Sở đã làm tốt việc thực hiện các chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống (1.023.000 đồng/tháng), chế độ trợ cấp người phục vụ (1.220.000 đồng/tháng).

Sở đã trình UBND thành phố giải quyết kinh phí theo quy định Luật Thi đua - Khen thưởng với mức tiền kèm theo danh hiệu là 15,5 lần mức lương cơ bản (17.825.000 đồng/mẹ). Đối với các mẹ hy sinh, từ trần, Sở đã quyết định trợ cấp 1 lần cho thân nhân theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng với mức bằng 20 lần mức chuẩn (24.400.000 đồng/mẹ). Hiện Sở đã phối hợp với các địa phương rà soát điều kiện nhà ở của các mẹ, trình UBND thành phố hỗ trợ kinh phí để gia đình nâng cấp, sửa chữa nhà ở, đối với những mẹ có nhà ở xuống cấp; thực hiện chế độ điều dưỡng hàng năm, hỗ trợ các địa phương tổ chức cho các Mẹ có đủ điều kiện về sức khỏe đi tham quan.


Võ Văn Tứ
Phát hành bộ tem 'Mẹ Việt Nam Anh hùng'
Phát hành bộ tem 'Mẹ Việt Nam Anh hùng'

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ, ngày 27/7, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam phát hành bộ tem “Mẹ Việt Nam Anh hùng” tại Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN