Trang bị kiến thức về biển, đảo cho thanh thiếu nhi

Nhằm đáp ứng nhu cầu đọc sách của thanh, thiếu niên, nhi đồng trong dịp hè, thư viện tỉnh Ninh Bình dành 25 - 30% kinh phí hoạt động thường xuyên để bổ sung vào kho hàng nghìn đầu sách đa dạng về chủng loại, nội dung phong phú phù hợp với nhiều lứa tuổi, đồng thời cấp mới được trên 3.000 thẻ bạn đọc; cấp và đổi được trên 1.500 thẻ đọc sách dành cho thiếu nhi.

Đặc biệt, vừa qua, thư viện đã trang bị tủ sách giới thiệu về biển, đảo Việt Nam của Nhà xuất bản Kim Đồng, giúp các em thiếu nhi có điều kiện tiếp cận với những tư liệu hay và chuẩn xác về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; tìm hiểu về các cuộc đấu tranh của ông cha giành độc lập và chủ quyền biển, đảo trong suốt chiều dài lịch sử.

Nhiều cuốn sách được các em tìm và mượn về đọc như: "Ta viết bài thơ gọi biển về" của Huy Cận, "Dắt biển lên trời" của Hoài Khánh, tuyển tập thơ văn "Biển vàng đảo ngọc", bút ký chân thực và mộc mạc về đời sống thường ngày trên biển đảo trong "Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa"; đến những cuốn sách ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, con người Việt Nam nơi biển đảo thân yêu: “Ánh đèn biển trên hải đảo”, “Thăm hải đảo Cô Tô”, “Con trai người câu cá mập”, “Quần đảo san hô”, “Biển bạc”, “Đảo đá kì lạ”…



Thu Hà
Thanh niên tình nguyện hướng về biển đảo
Thanh niên tình nguyện hướng về biển đảo

Hoạt động thanh niên với biển đảo Tổ quốc là một trong những nội dung quan trọng của chiến dịch thanh niên tình nguyện (TNTN) hè 2014. Theo đó, từ ngày 5-6/6/2014, đội hình TNTN gồm 80 thành viên sẽ tham gia hoạt động "Tuổi trẻ Việt Nam hướng về biển đảo Tổ quốc" tại huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN