Tràn ngập không khí Tết tại TP Hồ Chí Minh

Ghi nhận vào ngày 15- 16/2 (tức ngày 27-28 Âm lịch), không khí Tết Nguyên đán đã tràn ngập khắp phố phường TP Hồ Chí Minh. Các trung tâm biểu diễn nghệ thuật của TP cũng đã bắt đầu phục vụ người dân thành phố. Tại các chợ hoa Tết, chợ truyền thống, siêu thị luôn tấp nập người mua bán.

Người dân tấp nập mua hoa tại các chợ hoa Tết.


Bắt đầu từ ngày 23 âm lịch các hội hoa xuân, chợ hoa Tết tại TP Hồ Chí Minh đã mở cửa phục vụ du khách và người dân tới tham quan mua sắm. So với năm ngoái, năm nay, các chợ hoa Tết, hội hoa xuân đã quy tụ khá dồi dào các loại hoa như cúc, đào, mai…từ mọi miền đất nước về TP Hồ Chí Minh. Hiện, những chợ hoa này lúc nào cũng có đông người dân tới tham quan mua sắm và chụp ảnh.


Tuy nhiên, điểm vui chơi lý tưởng đang thu hút hàng ngàn người dân thành phố tham gia trong mùa Tết Ất Mùi là lễ hội Đường hoa và đường sách.


Biểu tượng gia đình gia được dựng tại ngay cổng chính đường hoa Sài Gòn


Ông Trần Hùng Việt, Tổng Giám đốc Saigontourist, Trưởng Ban tổ chức Đường hoa Tết Ất Mùi 2015, cho biết: Đường hoa Tết năm nay được tổ chức trên đường Hàm Nghi dài 580m, được chia thành ba phân đoạn chính: Hào khí Việt Nam, Bản sắc Việt, Vinh quang Việt Nam với trên 65 đại và tiểu cảnh cùng 120.000-130.000 giỏ hoa tươi các loại. Nét mới của đường hoa năm nay là có thêm khu cắm hoa, sắp đặt củ quả với sự tham gia của các khách sạn, nhà hàng thuộc hệ thống Saigontourist và Hội Giao lưu văn hóa Nhật - Việt.


“Đường hoa Tết được tổ chức thường niên vào mỗi dịp Tết Nguyên đán nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa truyền thống của người dân thành phố và du khách. Bắt đầu từ ngày 16/2 đường hoa sẽ mở cửa phục vụ người dân và du khách tới tham quan chụp ảnh”, ông Hùng Việt cho biết thêm.


Cũng trong ngày 16/2, với chủ đề “Bản sắc Việt - Hào khí Việt Nam”, Lễ hội Đường sách của thành phố  năm nay cũng sẽ được mở cửa phục vụ nhu cầu đọc sách, tham quan, vui chơi Tết của người dân. So với các năm trước, điểm mới của đường hoa và đường sách Sài Gòn năm nay là khách tham quan và bạn đọc sẽ được truy cập mạng không dây (wifi ) miễn phí để đọc sách điện tử.


Vào đúng thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Mùi, tại TP Hồ Chí Minh cũng sẽ có 8 điểm bắn pháo hoa chào năm mới như Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11), đầu hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2)…. 


Trong khi đó, dạo quanh các tuyến đường chính như Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Đồng Khởi… bắt từ 17 giờ 30 mỗi ngày, các tuyến đường này đều được sáng đèn. Đây là những con đường được thành phố chọn trang trí ánh sáng nghệ thuật, mỗi tuyến đường thể hiện một chủ đề riêng biệt để chào năm mới Ất Mùi.

Đường phố Sài Gòn được trang trí bằng ánh sáng nghệ thuật càng khiến TP trở lên lung linh hơn trong những ngày giáp Tết


Hiện nay, các khu vui chơi, giải trí nổi tiếng của thành phố như: Khu du lịch Suối Tiên, Công viên Văn hóa Đầm Sen... đã được trang hoàng rực rỡ với mai, đào, lan rừng…thành các tiểu cảnh, đại cảnh ngày xuân để chuẩn bị phục vụ du khách và người dân tới tham qua, du lịch trong dịp Tết. Đặc biệt, tại Đầm Sen năm nay sẽ có đường mai dài 100m. Đây là nơi sẽ tái hiện không gian xuân cổ truyền và hiện đại của thành phố.


Ngoài ra, các điểm phục vụ văn hóa công cộng cũng sẽ có các chương trình biểu diễn nghệ thuật chào xuân, chào năm mới vào các tối từ 16-21/2 (tức từ ngày 28 Tết đến mùng 3 Tết) có các đoàn Lân Sư Rồng, Phúc- Lộc- Thọ lì xì chúc phúc, show diễn ca nhạc, xiếc, ảo thuật... để người dân được hưởng trọn niềm vui xuân, đón Tết.


Ghi nhận tại các chợ truyền thống, siêu thị, chợ hoa Tết tại Sài Gòn trong những ngày này sức mua tăng từ 2-4 lần so với những ngày trước đó. Các sản phẩm mang đặc trưng Tết như củ kiệu, dưa hành, bánh trưng, bánh tét, hoa mai, hoa cúc, mứt tết….luôn có đông khách hàng tới mua sắm.

Tại các chợ, những ông bố bà mẹ cũng tranh thủ đi mua sắm cho con quần, áo, mũ len để mặc về quê ăn Tết


Đại diện hệ thống Saigon Co.op cho biết, hiện sức mua tăng gấp 3 đến 4 lần so với ngày thường, tập trung đông nhất vào chiều tối. Các mặt hàng có sức tiêu thụ mạnh, gồm thịt gia súc, gia cầm, rau củ quả, trái cây, giò, chả, bánh chưng, bánh tét, dưa kiệu, dưa món…


Bài, ảnh: Hoàng Tuyết

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN