‘Trái tim cho em’ - Hành trình 15 năm chữa lành nhịp đập cho gần 7.000 trái tim

"Gala Trái tim cho em" đã được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ ngày 2/12 trên kênh VTV1. “Trái tim cho em” là chương trình nhân đạo do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện từ năm 2008 là dự án vì cộng đồng được duy trì dài hạn nhất tại Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Bé Mai Ngọc Kim Ân - huyện Tân Phú, tỉnh Cà Mau được "Trái tim cho em" hỗ trợ mổ tim năm 2022.

Đại diện Viettel cho biết: Trải qua 15 năm hành trình hồi sinh trái tim cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, “Trái tim cho em” đã tổ chức 98 chương trình khám sàng lọc, với gần 160.000 trẻ em trên cả nước được khám miễn phí. 

Đồng thời, với sự chung tay của cộng đồng, chương trình cũng vận động được hơn 210 tỷ đồng để thực hiện can thiệp/phẫu thuật, chữa khỏi bệnh tim bẩm sinh cho gần 7.000 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài việc chữa trị cho các bệnh nhi, “Trái tim cho em” đã tài trợ trang thiết bị cho 7 bệnh viện và trung tâm tim mạch trên toàn quốc, với mong muốn các em nhỏ sẽ được chữa trị một cách tốt nhất.

Bên cạnh việc ghi nhận những đóng góp của các tổ chức, cá nhân đã tham gia đồng hành cùng chương trình, "Gala 15 năm Trái tim cho em" cũng sẽ tiếp tục vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia ủng hộ hỗ trợ chữa trị cho bệnh nhi tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Ngoài việc tổ chức khám sàng lọc tại địa phương, hệ thống 1.200 cửa hàng Viettel trên cả nước còn là điểm tiếp nhận hồ sơ xin trợ giúp; đồng thời 20.000 cán bộ nhân viên Viettel cũng tham gia trực tiếp vào công tác xác minh gia cảnh, giúp các gia đình khó khăn có con nhỏ không may mắc bệnh tim bẩm sinh sẽ được "Trái tim cho em" hỗ trợ kịp thời.

Không chỉ dừng lại ở đó, trong khuôn khổ Dự án "Trái tim cho em", Viettel và  Quỹ Tấm lòng Việt đã phối hợp tổ chức giải chạy Viettel Fastest nhằm lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng - không chỉ những người quan tâm đến các dự án xã hội, mà còn những người yêu thể thao, quan tâm đến trách nhiệm xã hội. Trải qua 3 mùa giải, đã có hơn 6.000 vận động viên tham gia, đóng góp hơn 1,8 tỷ đồng cho chương trình.

Bước sang năm thứ 16, "Trái tim cho em" sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khám sàng lọc miễn phí, bổ sung thêm nhiều hoạt động hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn như triển khai gian hàng 0 đồng tại điểm khám sàng lọc miễn phí, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để hỗ trợ quá trình sàng lọc hồ sơ, vận động tài trợ. 

Theo các chuyên gia y tế, là một trong số những bệnh lý ở trẻ em nếu không được phát hiện và điều trị sớm có thể dẫn đến những ảnh hưởng nghiệm trọng, thậm chí là tử vong, mỗi năm Việt Nam có từ 8.000 đến 10.000 trẻ chào đời bị mắc bệnh, trong đó có tới 50% trẻ bị bệnh nặng thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Khác với những căn bệnh khác mà trẻ em có nguy cơ mắc phải, bệnh tim bẩm sinh là căn bệnh nguy hiểm nhưng có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu được can thiệp/phẫu thuật kịp thời. Một ca phẫu thuật tim thành công sẽ giúp thay đổi hoàn toàn cuộc sống và giúp các em có một tương lai tươi sáng hơn. 
Minh Phương/Báo Tin tức
18 tỷ đồng được cam kết tài trợ cho ‘Trái tim cho em’ năm 2023
18 tỷ đồng được cam kết tài trợ cho ‘Trái tim cho em’ năm 2023

Đại diện Tập đoàn Viettel cho biết: Ngay trong Gala “Bốn mùa yêu thương” mới đây, đánh dấu hành trình 14 năm Chương trình mổ tim nhân đạo “Trái tim cho em” đến với trẻ em nghèo không may mắc bệnh tim bẩm sinh, đã có 18 tỷ đồng được cam kết tài trợ cho “Trái tim cho em” năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN