Trà Vinh đầu tư dự án cấp nước sạch cho người dân vùng hạn hán

Trước những diễn biến phức tạp của hạn mặn, nhiều tỉnh đã khẩn trương đầu tư các dự án cấp nước sạch để hỗ trợ người dân trong các vùng ảnh hưởng.

Hạn, mặn nghiêm trọng gây nhiều thiệt hại cho người dân. Ảnh: Kim Há - TTXVN

UBND thành phố Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) vừa triển khai thi công lắp đặt đường ống dẫn nước đến hơn 300 hộ dân tại các ấp Phú Hòa, Hòa Hữu, Huệ Sanh (xã Long Đức, thành phố Trà Vinh) đang thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng do ảnh hưởng thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn. Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 4 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố Trà Vinh.

Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư thành phố Trà Vinh làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần điện nước Quang Phúc, thành phố Trà Vinh, thi công. Hệ thống ống dẫn nước của công trình có tổng chiều dài đến các hộ dân gần 10.000 m ống, được lắp đặt từ hệ thống cung cấp nước máy hiện hữu của Công ty TNHH Một thành viên cấp thoát nước Trà Vinh đến các hộ dân trên địa bàn.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào giữa tháng 5/2016. Trong thời gian thi công, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh vận chuyển trung bình mỗi ngày khoảng 10 m3 nước sạch đến hỗ trợ các hộ dân trên địa bàn cho đến khi công trình cấp nước này hoàn thành.

Mặc dù xã Long Đức được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh vào cuối năm 2013, nhưng nhiều năm qua, hơn 300 hộ dân tại các xã Phú Hòa, Hòa Hữu và Huệ Sanh (xã Long Đức) phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh được lấy từ ao hồ, kênh rạch để phục vụ nhu cầu ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Điều đáng lo ngại, do thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn nên các cửa cống đầu mối bị đóng chặt đã làm cho nguồn nước này bị cạn kiệt hoặc ô nhiễm nghiêm trọng, người dân trên địa bàn không còn nguồn nước nào để sinh hoạt.

Hiện toàn tỉnh Trà Vinh có khoảng 19.000 hộ dân ở nông thôn bị thiếu nước sinh hoạt do ảnh hưởng thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn; trong đó gần 10.000 hộ ở các xã Phương Thạnh, Đại Phước, Đại Phúc, Nhị Long, Nhị Long Phú, Đức Mỹ (huyện Càng Long) và xã Long Đức (thành phố Trà Vinh) bị thiếu nước nghiêm trọng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để nâng cấp, mở rộng, sửa chữa các trạm cấp nước ở nông thôn; hỗ trợ lắp đặt ống dẫn nước và phương tiện trữ nước cho các hộ dân nằm phân tán trong khu vực bị ảnh hưởng hạn hán, xậm nhập mặn…

* Tiền Giang huy động các nguồn lực giải quyết nước sinh hoạt vùng hạn mặn

Trước tình hình hàng chục ngàn hộ dân vùng ven biển Gò Công thuộc các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông, thị xã Gò Công… (Tiền Giang) bị thiếu nước ngọt trầm trọng do hạn mặn diễn biến phức tạp, tỉnh Tiền Giang đã huy động các nguồn lực, khẩn cấp thi công nhiều công trình nhằm giải quyết nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân những vùng hạn mặn nghiêm trọng.

Theo Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang), từ đầu mùa khô đến nay, địa phương đã đầu tư gần 21 tỷ đồng thi công hàng chục công trình, khẩn cấp đưa nước ngọt về phục vụ nhân dân ở vùng xa, vùng sâu, vùng ngoài các đê bao cửa sông và ven biển, không để bà con thiếu nước ngọt và mua nước sinh hoạt với giá đắt đỏ.


Một số công trình lớn đã được đầu tư như tuyến ống dẫn nước ngọt dài 4.400 m từ thị xã Gò Công về thị trấn Tân Hòa (huyện ven biển Gò Công Đông) với tổng số vốn 9,2 tỷ đồng; đầu tư 5,3 tỷ đồng kéo đường ống dẫn nước từ thị xã Gò Công về xã Bình Đông (thị xã Gò Công) nằm ven sông Vàm Cỏ dài 6.336 m và khoan thêm 2 giếng nước tầng sâu để cung cấp nguồn nước phục vụ nhân dân….

Đặc biệt, trước tình hình hạn mặn gay gắt và kéo dài, nguồn nước mặt ven biển bị nhiễm mặn toàn bộ, tỉnh Tiền Giang đã mở gần 100 vòi nước công cộng tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để cung cấp nước ngọt miễn phí cho nhân dân hai huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông.


Tỉnh cũng huy động sà lan chở nước ngọt từ thành phố Mỹ Tho đưa về các ao chứa để cung cấp kịp thời cho nhân dân huyện cù lao Tân Phú Đông, một trong những địa bàn khó khăn nhất về nước sinh hoạt ở Tiền Giang. Theo thống kê của Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão Tiền Giang, từ khi triển khai dự án đến nay, các sà lan đã thực hiện được trên 50 chuyến chở nước, cung cấp trên 61.500 m3 nước ngọt phục vụ nhân dân. Nhờ vậy, tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt ở những vùng hạn mặn đặc biệt nghiêm trọng tại địa phương đã cơ bản được giải quyết.


Thanh Hòa - Minh Trí (TTXVN)
Tình quân dân giữa mùa hạn mặn
Tình quân dân giữa mùa hạn mặn

Giữa những ngày hạn mặn hoành hành, những thùng nước ngọt quý giá do Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre cung cấp đã giúp người dân xã An Hiệp, huyện Ba Tri vợi bớt khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN