TP.HCM: Tiếp tục bơm nước cứu bãi 1.000 xe máy

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tích cực bơm nước khỏi hầm giữ xe máy nằm trên đường Nguyễn Siêu (phường Bến Nghé, quận 1) sáng 27/9.

Các chiến sĩ PCCC lắp đặt các ống hút lớn để bơm nước ra ngoài cứu xe. Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN

Sau cơn mưa lớn chiều 26/9, nước chảy ào ạt vào hầm giữ xe này, nhấn chìm hơn 1.000 xe máy được gửi tại đây. Toàn bộ bãi xe rộng khoảng 500 m2 trên bị ngập sâu hơn 2 mét, các xe để phía gần cửa ra vào chỉ còn lấp ló kính chiếu hậu và đầu xe, hầu hết các xe để sâu bên trong hầm đều bị nước nhấn chìm.

Xem video TPHCM ngập nặng sau trận mưa lớn:




Nhận được thông tin, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận 1 điều xe chuyên dụng, máy bơm và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tiến hành bơm nước ra ngoài. Bên trong bãi, gần chục nhân viên bãi giữ xe cố đẩy những chiếc xe đã nhô lên khỏi mặt nước ra chỗ khô ráo để khách đến lấy.

Đến sáng 27/9, người dân vẫn tập trung đông tại khu vực trên chờ lấy xe. Theo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận 1, dự kiến đến chiều cùng ngày nước mới được bơm hết ra ngoài hoàn toàn.

Thành Chung (TTXVN)
Hơn 1.000 xe máy bị nhấn trong cơn mưa lớn tại TP Hồ Chí Minh
Hơn 1.000 xe máy bị nhấn trong cơn mưa lớn tại TP Hồ Chí Minh

Cơn mưa lớn diễn vào chiều tối 26/9 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã khiến hàng loạt tuyến đường chìm trong biển nước, nhiều nhà dân bị ngập sâu gần nửa mét, ngoài ra bãi giữ xe ở trung tâm quận 1 bị nước tràn vào nhấn chìm hơn 1.000 chiếc xe máy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN