TPHCM: Cháy lớn tại công ty sản xuất nhang

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 3/11, đám cháy bùng phát tại khu vực kho chứa bột nguyên liệu làm nhang của Công ty TNHH quốc tế NaVi ở 6B/62 An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh) khiến hàng chục người dân sống tại ba dãy phòng trọ sát công ty hoảng hốt di dời tài sản. Đây là cơ sở chuyên sản xuất nhang xuất khẩu sang Ấn Độ.

Hàng chục chiến sĩ tham gia chữa cháy xuyên đêm. Ảnh: dantri.com.vn


Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy huyện Bình Chánh với 8 xe chữa cháy và 46 cán bộ chiến sỹ đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường dập lửa.

Do đám cháy lớn có nguy cơ lan sang những khu nhà lân cận, nhất là ba dãy phòng trọ nơi có hàng chục người tạm trú nên các chiến sĩ cứu hỏa phải phá tường để cô lập đám cháy. Khu vực xảy ra hỏa hoạn chứa hàng chục tấn bột nguyên liệu làm nhang nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bao trùm, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Sau hơn 30 phút, đám cháy được khống chế, tuy nhiên khói và lửa vẫn còn âm ỉ phía dưới. Đến gần 3 giờ ngày 3/11, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Các chiến sĩ chữa cháy đã khống chế không cho ngọn lửa lan sang diện tích gần 3.000 m2 là nơi chứa nhang thành phẩm và bán thành phẩm.


Đến 9 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Tại hiện trường, khoảng 100 m2 khu vực chứa bột nhang của công ty cháy rụi và đổ sập. Đám cháy làm khu tường xây cất tạm bằng gạch đã bị đổ sập kéo theo mái tôn của nhà chứa nguyên liệu.


Thành Chung (TTXVN)
Cháy lớn tại công ty dệt
Cháy lớn tại công ty dệt

Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một công ty dệt tỉnh Long An với thiệt hại ban đầu ước tính gần 1 tỉ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN