TP Hồ Chí Minh tiếp nhận học viên cai nghiện ma túy của Bình Dương

Sau 8 tháng xem xét, UBND TP Hồ Chí Minh đã đồng ý hỗ trợ tỉnh Bình Dương trong việc tiếp nhận học viên cai nghiện ma túy.

Những học viên được tiếp nhận từ Bình Dương phải là những học viên đã có quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án Nhân dân (TAND) cấp huyện đã có hiệu lực. Mỗi năm, thành phố sẽ tiếp nhận 250 người, bắt đầu tính từ năm 2017 đến năm 2020.

Những học viên cai nghiện của Bình Dương sẽ có thời gian học tập, cai nghiện hiệu quả tại các trung tâm của TP Hồ Chí Minh.

Để thực hiện việc tiếp nhận hiệu quả, UBND TP Hồ Chí Minh cũng sẽ giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với tỉnh Bình Dương để thống nhất ký kết kế hoạch liên tịch và hợp đồng trách nhiệm trong việc này.


Trước đó, vào ngày 29/7/2016, UBND tỉnh Bình Dương đã có công văn gửi UBND TP Hồ Chí Minh về việc tạm gửi học viên cai nghiện ma túy của tỉnh vào Trường Giáo dục Đào tạo và Giải quyết việc làm số 3. Sau 8 tháng xem xét, UBND TP Hồ Chí Minh đã có công văn đồng ý hỗ trợ tỉnh Bình Dương.


Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức
Một số người nghiện uống Methadone để... tránh đi cai nghiện
Một số người nghiện uống Methadone để... tránh đi cai nghiện

Công tác phòng chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm tại các địa phương còn nhiều khó khăn do nhiều văn bản còn chồng chéo,thiếu chế tài ngăn chặn tình trạng lạm dụng Methadone, một số người chỉ uống Methadone để tránh bị đi cai nghiện...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN