TP Hồ Chí Minh: Tháo dỡ căn nhà 3 mặt tiền án ngữ ngay ngã ba đường gần 10 năm

Căn nhà 3 mặt tiền án ngữ ở giao lộ Lũy Bán Bích - Âu Cơ - Ba Vân (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) gần 10 năm, đang được tháo dỡ.

Chiều 25/9, theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, một nhóm công nhân cùng máy xúc đang tiến hành tháo dỡ căn nhà (địa chỉ số 845 Âu Cơ) rộng khoảng 30m2, nằm giữa giao lộ đường Âu Cơ - Lũy Bán Bích - Ba Vân.

Chú thích ảnh
Căn nhà địa chỉ số 845 Âu Cơ nằm giữa giao lộ đường Âu Cơ, Lũy Bán Bích và Ba Vân đang được tháo dỡ.
Chú thích ảnh
Các công nhân đang tiến hành tháo dỡ căn nhà.

Theo tìm hiểu của phóng viên, chủ nhân của căn nhà số 845 Âu Cơ đã được chính quyền quận Tân Phú bồi thường, hỗ trợ thủ tục để xây nhà ở vị trí mới.

“Dự kiến trong hôm nay căn nhà sẽ được giải tỏa xong. Phía quận Tân Phú sẽ tiến hành làm vỉa hè, bồn trồng cỏ để không cản trở tầm nhìn, đảm bảo an toàn giao thông”, một công nhân thi công cho biết.

Chú thích ảnh
Máy xúc đang dọn dẹp hiện trường căn nhà sau khi được tháo dỡ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Dự kiến, chiều ngày 25/9, căn nhà sẽ được tháo dỡ xong để bàn giao mặt bằng cho quận Tân Phú thi công vỉa hè và trồng cỏ.

Căn nhà số 845 Âu Cơ thuộc diện phải giải tỏa của dự án mở rộng đường Âu Cơ - Lũy Bán Bích, hoàn thành từ năm 2014. Tuy nhiên, khu vực giao lộ Lũy Bán Bích - Âu Cơ - Ba Vân vẫn chưa được hoàn thành do căn nhà số 845 Âu Cơ nằm án ngữ giữa đường suốt gần 10 năm qua.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Giao thông qua khu vực bị ùn tắc.

Anh Thanh Hải (ngụ quận Tân Phú), chia sẻ: “Thường ngày, vào khung giờ cao điểm, xe cộ qua lại giao lộ này khá đông và bị căn nhà nằm giữa giao lộ đã che khuất tầm nhìn nên khu vực thường xuyên xảy ra kẹt xe, tai nạn. Giờ căn nhà được tháo dỡ, người dân lưu thông qua giao lộ sẽ không còn bị ảnh hưởng nữa”.

Chùm ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Thông tin về sức khoẻ của các nạn nhân trong vụ sập nhà 4 tầng
TP Hồ Chí Minh: Thông tin về sức khoẻ của các nạn nhân trong vụ sập nhà 4 tầng

Chiều 24/9, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh) thông tin, khoa Cấp cứu đã tiếp nhận 2 nạn nhân (đều là nam) trong vụ sập nhà 4 tầng ở Bình Quới (quận Bình Thạnh); trong đó, một trường hợp bị đa chấn thương, gãy xương đùi trái, dập phổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN