TP Hồ Chí Minh: Nhà trọ cam kết không tăng giá

Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện cuộc vận động các chủ nhà trọ chia sẻ khó khăn cùng công nhân, sinh viên. Đến nay cả thành phố đã có hơn 33.500 chủ nhà trọ cam kết không tăng tiền thuê phòng, tiền điện, nước sinh hoạt trong suốt năm 2011. Các chủ phòng trọ này hiện cho thuê gần 225.000 phòng trọ với 640.000 công nhân, sinh viên cư ngụ.

Tại quận Thủ Đức - đơn vị khởi đầu cuộc vận động này, đã có 5.896/6.351 hộ đăng ký không tăng giá nhà trọ, với 46.540 phòng, 134.978 người ở trọ. 93/104 cơ sở giữ trẻ và 73/93 nhóm trẻ gia đình cũng đã cam kết không tăng giá giữ trẻ với tổng số 10.312 trẻ. Quận phối hợp với ngành điện hướng dẫn, giải quyết việc tăng định mức giá điện cho nhà trọ, nhằm hỗ trợ các nhà trọ thực hiện tốt việc không tăng giá điện.

Quận Bình Tân – một trong những quận có nhiều nhà trọ nhất của thành phố cũng đã vận động được 7.371/7.937 hộ có nhà trọ đăng ký không tăng giá cho thuê, thu tiền điện, nước đúng quy định, với 69.197 phòng và 203.862 người ở trọ. Quận ủy cũng chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp với Điện lực Bình Phú giải quyết định mức điện cho các hộ có nhà trọ; tiếp tục rà soát, vận động các cơ sở giữ trẻ tư thục, các nhóm trẻ gia đình không tăng giá giữ trẻ, bảo đảm bữa ăn hàng ngày cho trẻ; vận động tiểu thương các chợ niêm yết giá bán hàng ổn định.

Hà Huy Hiệp

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN