TP Hồ Chí Minh: Gần 50% vụ cháy xảy ra tại các khu dân cư

“Có gần 50% vụ cháy xảy ra tại các khu dân cư, hơn 74% vụ cháy xảy ra do sự cố và vi phạm quy định trong sử dụng điện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trong năm 2013”- Đó là những thông tin được Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP Hồ Chí Minh (PCCC TP HCM) đưa ra tại cuộc họp báo định kỳ ngày 10/1 tại TP Hồ Chí Minh.


Theo đó, trong năm 2013 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh xảy ra 598 vụ cháy (tăng 4 vụ so với năm 2012), làm 13 người chết và bị thương 24 người, ước tính gây thiệt hại thành tiền khoảng 80 tỷ 629 triệu đồng. Đối tượng xảy ra cháy nhiều nhất là khu dân cư 294 vụ (chiếm gần 50%), còn về nguyên nhân xảy ra cháy nhiều nhất là do sự cố và vi phạm quy định trong sử dụng diện là 445 vụ (chiếm 75%). Ngoài ra trên địa bàn TP còn xảy ra 8 vụ nổ làm chết 13 người và bị thương 13 người. Nguyên nhân chủ yếu là do sự cố rò rỉ ga, do bất cẩn trong quá trình xuất, nhập xăng dầu…

Nhiều đại biểu tham dự buổi họp thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.


Phát biểu tại buổi họp, Đại tá Trần Thanh Châu, Phó Giám đốc Sở Cảnh Sát PCCC TP HCM cho rằng, hiện TP còn tồn tại 4 khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao cần phải chú ý trong năm 2014. Đó là khu cư xá đường sắt thuộc các khu phố 5, khu phố 6, Phường 1, Quận 3. Khu phố 14. Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân. Khu dân cư liên tổ thuộc khu phố 1, khu phố 2, khu phố 3 đường Phan Văn Hân, quận Bình Thạnh…


“Vì vậy, để chủ động phòng chống cháy nổ tại các khu dân cư, các cơ quan chức năng chính quyền địa phương cần chủ động, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực và trang thiết bị để đối phó kịp thời khi cố sự cố xảy ra. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra các điểm có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn được giao quản lý. Xây dựng các kế hoạch, phương án ứng cứu phù hợp với từng khu vực dân cư. Củng cố lại các tổ, đội PCCC tại chỗ, thường xuyên tập huấn về kiến thức, kỹ năng PCCC…..”- Đại tá Châu cho hay.


Hiện, để chủ động phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014 trên địa bàn TP, Sở Cảnh sát PCCC TP cũng đã triển khai 8 kế hoạch tới các cơ quan, đơn vị, ban ngành có trách nhiệm về PCCC.


“Nếu các sở ngành quận huyện, người đứng đầu địa phương, doanh nghiệp triển khai nghiêm túc, quyết liệt các kế hoạch trên thì tình hình cháy nổ hoặc các sự cố trước trong và sau Tết Giáp Ngọ 2014 sẽ được kìm chế, đồng thời người dân cũng sẽ có cái Tết bình yên, an toàn. Mặt khác, với phương châm vì sự bình yên của người dân, chúng tôi sẵn sàng thức cho dân yên vui, gác cho dân ngủ ngon. Đây cùng là trách nhiệm, nghĩa vụ của người chiến sỹ công an nhân dân nói chung và người chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói riêng.”- Đại tá Lê Tấn Bửu, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP cho biết thêm.



Tin, ảnh: Hoàng Tuyết


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN