TP HCM: Sà lan tông sập cầu trên sông

Rạng sáng 12/7, một chiếc tàu kéo theo sà lan lưu thông trên sông Chợ Đệm đã bất ngờ tông sập cây cầu Cái Tâm dài khoảng 100m, rộng khoảng 3 m bắc qua hai bờ sông thuộc ấp 6 và ấp 4 (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh). Rất may, vụ việc không gây thương vong về người.

Hiện trường cây cầu bị sà lan kéo sập.


Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào lúc 1h30 sáng ngày 12/7, chiếc sà lan loại 904 tấn số hiệu LA 03671 do ông Trần Văn Trung (ngụ quận 4) điều khiển lưu thông trên sông Chợ Đệm, hướng từ cầu Bình Điền về bãi cát Thạch Trung. Khi đến cây cầu Cái Tâm nối hai bên bờ thuộc ấp 6 và ấp 4 (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) thì va vào chân cầu và kéo sập xuống sông. 


Cú va chạm đã kéo sập cây cầu sắt, nhiều đoạn chìm xuống kênh.


Theo chị Nguyễn Thị Hận (52 tuổi) nhà ngay sát chân cầu cho biết: “Gia đình tôi đã bị đánh thức khi nghe một tiếng động lớn vang lên 'ầm', khi chạy ra kiểm tra thì thấy cây cầu bị kéo sập đè lên chiếc sà lan. Rất may, lúc xảy ra vụ việc không có người đi lại không thì hậu quả khó lường”.



Sau khi xảy ra sự cố, Sở Giao thông vận tải cùng CSGT đường thủy và các cơ quan liên quan đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc, điều tra nguyên nhân và tiến hành khắc phục sự cố.


Đến trưa cùng ngày, chủ sà lan đã thuê phương tiện trục vớt các đoạn cầu. Vụ việc đã làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ước tính thiệt hại do sự cố là khoảng 3 tỉ đồng.


Tin, ảnh: Lê Linh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN