Tổng kiểm tra xử lý các phương tiện vi phạm khi tham gia giao thông

Từ 1/1-28/2/2011, cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện và thiết bị nghiệp vụ để xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT), trong đó tổng kiểm soát, xử lý mô tô, ô tô chở khách vi phạm tốc độ, chở quá tải, chở quá số người, tránh vượt sai quy định, lấn làn đường, sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm; đồng thời tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm liên tuyến, đấu tranh với tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông.

Giao thông dịp Tết Tân Mão dự báo sẽ khó tránh khỏi ùn tắc, tai nạn trên nhiều tuyến đường, do đó, cùng với đợt cao điểm xử lý vi phạm Luật Giao thông dịp Tết, Hà Nội sẽ phân luồng từ xa.

Giao thông khó thông suốt

Nút Pháp Vân (Hà Nội) những ngày này luôn trong tình trạng quá tải. Ảnh: Lê Phú


Năm mới Tân Mão đã cận kề, cùng với nhịp độ hối hả của cuộc chạy đua với thời gian là sự gia tăng đến chóng mặt của các phương tiện giao thông trên mọi ngả đường thành phố.


Và nạn ùn tắc giao thông (UTGT) những ngày giáp Tết là điều tất nhiên. Đây không chỉ là nỗi lo của người dân thành phố, mà mãi là vấn nạn làm đau đầu các cơ quan quản lý của Thủ đô khi “đến hẹn” ách tắc giao thông “lại lên”.


Theo Cục CSGT Đường bộ, đường sắt (Bộ Công an), hai nguyên nhân chính khiến giao thông thủ đô dịp Tết Tân Mão khó thông suốt là do lượng xe từ các địa phương đổ về Hà Nội quá đông và người điều khiển phương tiện đi sai làn đường.

Trên thực tế, dịp cuối năm, nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao, các hoạt động vận tải cũng theo đó gia tăng. Thời điểm này, lượng xe ra vào Hà Nội tăng đột biến, trong đó có không ít xe từ ngoài tỉnh về Thủ đô tham quan, chúc Tết.


Đây cũng là dịp các cơ quan tổng kết, hội họp nên số phương tiện tham gia giao thông đông hơn ngày thường là điều khó tránh. Thực tế này chính là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông.

Trên thực tế, ý thức tuân thủ Luật Giao thông đường bộ của không ít người dân còn hạn chế, chưa chuyển biến, vô tư lấn làn đường khi tham gia giao thông. Nếu tình trạng này không được cải thiện, thì dịp Tết, Hà Nội sẽ tiếp tục ùn tắc và khó gỡ.


Điều này dễ nhận thấy trên các tuyến phố khi dòng phương tiện lưu thông đan xen nhau, người điều khiển phương tiện đi lại theo kiểu “mạnh ai nấy đi”, khiến giao thông hỗn loạn. Mặc dù thành phố đã liên tiếp tổ chức triển khai thí điểm tách làn theo loại phương tiện trên nhiều tuyến, nhưng đến nay tình trạng vi phạm sai làn đường vẫn rất phổ biến và dịp cận Tết sẽ càng phức tạp.

Theo lực lượng CSGT cắm chốt làm nhiệm vụ tại các khu vực bến xe, cửa ngõ vào Thủ đô, càng gần Tết, tình trạng xe khách hoạt động vô tội vạ càng phức tạp, nhiều lái xe tranh thủ xếp thêm hàng hóa, đua nhau quay vòng, tăng chuyến, bắt khách… dẫn đến tình trạng xe dù, bến cóc nở rộ, bổ sung thêm vào tình trạng "quá tải" trên các tuyến đường của Thủ đô.


Thành phố hiện có tới trên 4 triệu phương tiện, chưa kể dịp Tết có thêm hàng trăm ngàn phương tiện ra vào, nên lực lượng thanh tra giao thông, CSGT dù tăng sức và lực cũng khó kiểm soát. Rõ ràng, giao thông Thủ đô đang mặc “chiếc áo” quá chật chội.

Chủ động phân luồng, xử lý nghiêm vi phạm

Thực hiện phân luồng các phương tiện giao thông từ xa. Ảnh: Lê Phú


Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội đang tập trung bố trí lực lượng tổ chức hướng dẫn giao thông cho các phương tiện phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011.


Theo đó, từ ngày 5/1/2011, các loại ô tô tải có trọng lượng cả xe và hàng từ 1 tấn trở lên và xe chở khách 25 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu ưu tiên) sẽ cấm hoạt động và dừng đỗ từ 6-21 giờ hàng ngày trên 60 tuyến phố khu vực trung tâm từ đường vành đai II trở vào; các loại xe cấp nước sinh hoạt, xe chuyên dùng giải quyết các sự cố đột xuất về điện, nước, ngập úng, chở rác, lương thực, thư báo, xe lễ hội hoạt động bình thường.

Về phương án phân luồng từ xa, phương tiện từ phía Nam cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì qua sông Hồng (từ quốc lộ (QL) 1 sang QL 5) và ngược lại lưu thông theo hướng cầu Thanh Trì-Pháp Vân-QL 5; QL 5 đi cầu Vĩnh Tuy lưu thông theo đê Nguyễn Khoái, Minh Khai, Tam Trinh, Pháp Vân, QL 1; cấm xe tải, xe khách theo chiều từ Pháp Vân đi Tam Trinh.


Đối với phương tiện từ QL 1, QL 6, QL 32 lưu thông sang phía Bắc đi theo đường Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, cầu Bươu, Phúc La (Văn Phú)-Lê Trọng Tấn (Hà Đông)-đường phía Bắc Hà Đông-Lê Văn Lương kéo dài-Khuất Duy Tiến-Phạm Hùng-Phạm Văn Đồng hoặc đường 70-Đại Lộ Thăng Long - QL 21 - QL 32 và ngược lại. Riêng đường Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, xe tải có trọng lượng lớn hơn 0,5 tấn chỉ hoạt động từ 21 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau và từ 9-15 giờ hàng ngày.


Còn các phương tiện đi từ Bắc Thăng Long - QL 1 và QL 5, lưu thông theo đường Bắc Thăng Long - Vực Dê - QL 3 - QL 1 -cầu Phù Đổng - QL 5; riêng xe tải có trọng lượng toàn bộ nhỏ hơn 13 tấn đi qua cầu Đuống -Ngô Gia Tự - Nguyễn Văn Linh - QL 5.

Phòng CSGT Hà Nội cũng đã bố trí quân số điều tiết, phân luồng giao thông tại các ngã tư, ngã năm và trên các tuyến phố cũng như những tuyến đường huyết mạch của Thủ đô, hạn chế thấp nhất việc ùn tắc, nhằm đảm bảo ATGT trong dịp Tết Tân Mão 2011.


Theo đó, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ tập trung xử lý nghiêm các hành vi xe khách nhồi nhét, đón trả khách không đúng quy định; rà soát lại các điểm, nút ùn tắc, điểm đen về tai nạn giao thông để kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, xử lý hiệu quả. Cục CSGT Đường bộ, đường sắt cũng đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm soát 24/24 giờ để xử lý nghiêm vi phạm, nhất là vi phạm của xe khách và có phương án giải quyết UTGT, đặc biệt là trên địa bàn Hà Nội và trên các tuyến QL; đồng thời phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam thành lập các ban chỉ đạo đảm bảo ATGT tại địa phương, nhằm xử lý nghiêm nạn xe dù, bến cóc.

Tăng cường xe điều động giải tỏa kịp thời hành khách
Ông Nguyễn Công Bằng, Phó Giám đốc Công ty Quản lý bến xe Hà Nội cho biết: Dự kiến, lượng khách dịp Tết Tân Mão sẽ tăng hơn so với Tết Canh Dần từ 20-25%, do đó, công ty đã đề nghị Sở GTVT cấp thêm 200 lệnh tăng cường để điều động thêm xe, nhằm giải tỏa kịp thời hành khách trong các ngày cao điểm.

Kiên quyết xử lý vi phạm
Ông Hoàng Văn Mạnh, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết: Lực lượng thanh tra GTVT sẽ phối hợp tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT, kiên quyết xử lý mạnh các vi phạm trong hoạt động vận tải khách liên tuyến, vi phạm tại các nhà ga, bến xe, không để xảy ra tình trạng xe dù, bến cóc, chèn ép, bán khách, cưỡng đoạt tài sản của hành khách. Bên cạnh đó, ở những chợ hoa xuân hay các địa điểm công cộng lớn là nơi tập trung nhiều người dân đến vui chơi, giải trí, lực lượng thanh tra phối hợp với CSGT phụ trách địa bàn sẽ chốt trực để giải tỏa kịp thời tình trạng lộn xộn về giao thông. Ngoài ra, trên các tuyến đường đi tới những khu di tích, danh lam thắng cảnh hoặc lễ hội cũng đã được đơn vị chủ động phương án đảm bảo an toàn khi lưu lượng người tham gia giao thông, cũng như các hoạt động vận tải hành khách tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán.

Xử lý nghiêm trên QL, siết chặt tại bến xe
Thượng tá Trần Sơn, Phòng Hướng dẫn luật, điều tra và xử lý tai nạn giao thông (Cục CSGT Đường bộ, đường sắt) cho biết: Tình hình trật tự ATGT dịp giáp Tết dự báo diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng người điều khiển xe gắn máy chở quá số người quy định, xe khách phóng nhanh, vượt ẩu, do đó, lực lượng CSGT sẽ triển khai quyết liệt chỉ đạo của Ủy ban ATGT Quốc gia, Kế hoạch 3849/KH-C61 của Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Kế hoạch 2742/KH-C67-P1 mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 của Cục CSGT Đường bộ, đường sắt, nhằm chấn chỉnh ý thức của người điều khiển xe khách, xe gắn máy, tạo bước chuyển biến trong ý thức của người tham gia giao thông. Trong đó, các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ sẽ được xử nghiêm trên QL, siết chặt tại bến xe.



Nguyễn Tiến

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN