Tổng hợp COVID-19 ngày 17/12: Bổ sung quy định quản lý F0 tại nhà; ghi nhận 246 ca tử vong

Ngày 17/12, dư luận quan tâm đến một số thông tin nổi bật như: Phát hiện sớm, điều trị sớm để hạn chế thấp nhất tử vong do COVID-19; Việt Nam ghi nhận 15.236 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, thêm 246 ca tử vong; Cần Thơ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong quản lý, điều trị F0 tại nhà; Thêm nhiều ca mắc COVID-19 tại cộng đồng tại Sơn La…

Phát hiện sớm, điều trị sớm để hạn chế thấp nhất tử vong do COVID-19

Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Bệnh viện trực thuộc Trường Đại học; Y tế Bộ, ngành về việc giảm nguy cơ tử vong người bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Chú thích ảnh
Điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Ảnh: BV

Bộ Y tế cho biết, hiện nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới. Thêm vào đó, có nhiều nước ghi nhận biến chủng mới đáng quan ngại của SARS-CoV-2, gọi là Omicron (B.1.1.529) được phát hiện đầu tiên tại Nam Phi.

Hiện chưa ghi nhận biến chủng Omicron tại Việt Nam, tuy nhiên nguy cơ xâm nhập và lây lan vào nước ta là rất lớn và cùng với các biến chủng đang lưu hành sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc COVID-19 ở người thuộc nhóm nguy cơ như nhóm người trên 50 tuổi, có bệnh nền, chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chủng đầy đủ.

Vì vậy việc quản lý, bảo vệ và phát hiện sớm người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19 để kịp thời theo dõi sức khỏe, điều trị sớm nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong là rất cấp thiết và để tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 vừa an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế; Bộ Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị đồng chí Giám đốc các đơn vị khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầy đủ việc "Phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị" theo Quyết định số 5525/QĐ- BYT ngày 1/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Các cơ sở thu dung, điều trị phân loại nguy cơ người bệnh ngay từ khi nhập viện, đồng thời đánh giá mức độ lâm sàng, tiến triển của bệnh để phân luồng vào các khoa, buồng bệnh phù hợp, thuận tiện cho theo dõi, chăm sóc và điều trị.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi tiếp nhận người bệnh, sàng lọc kỹ các đối tượng chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, kể cả các đối tượng mới tiêm 1 mũi vaccie; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật địa phương bố trí tiêm vaccine cho các đối tượng nguy cơ khi đến khám bệnh, chữa bệnh (lưu ý với tất các trường hợp người bệnh phải nhập viện).

Các đơn vị rà soát các đối tượng nguy cơ cao: Người trên 50 tuổi, người mắc các bệnh nền, suy giảm miễn dịch... để quan tâm chăm sóc, dinh dưỡng, điều trị phù hợp và tổ chức tiêm chủng vaccine đầy đủ.

Việt Nam ghi nhận 15.236 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, thêm 246 ca tử vong

Tính từ 16 giờ ngày 16/12 đến 16 giờ ngày 17/12, Việt Nam ghi nhận 15.236 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, trong ngày có thêm 246 ca tử vong.

Trong số các ca nhiễm mới, có 21 ca nhập cảnh và 15.215 ca ghi nhận trong nước (giảm 52 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 9.836 ca trong cộng đồng).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.326 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.508.473 ca nhiễm, đứng thứ 32/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 148/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 15.297 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay); số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.503.003 ca, trong đó có 1.092.701 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Từ 17 giờ 30 ngày 16/12 đến 17 giờ 30 ngày 17/12, cả nước ghi nhận 246 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 29.103 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 32/234 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 132/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 9/49 (xếp thứ 4 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 6 ASEAN).

Hà Nội công bố 1.440 ca F0 trong ngày 17/12

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 16/12 đến 18 giờ ngày 17/12, Hà Nội ghi nhận 1.440 ca nhiễm SARS-CoV-2; trong đó có 557 ca cộng đồng, 634 ca trong khu cách ly, 249 ca trong khu phong tỏa.

Các ca nhiễm mới phân bố tại 214 xã, phường, thị trấn thuộc 26/30 quận, huyện gồm: Hai Bà Trưng (287); Long Biên (232); Hoàng Mai (185); Ba Đình (145); Thường Tín (77); Thanh Xuân (73); Đống Đa (69); Tây Hồ (63); Sóc Sơn (46); Gia Lâm (46); Bắc Từ Liêm (42); Hoàn Kiếm (41); Thanh Trì (35); Quốc Oai (18); Hoài Đức (17); Mê Linh (17): Cầu Giấy (7); Thanh Oai (7); Chương Mỹ (7); Hà Đông (6); Đông Anh (5); Thạch Thất (5); Mỹ Đức (3); Đan Phượng (3); Hoài Đức (2); Ứng Hòa (1); Nam Từ Liêm (1).

Trong số các ca nhiễm mới có 557 ca cộng đồng thuộc các quận, huyện: Long Biên (117); Hai Bà Trưng (111); Hoàng Mai (85); Ba Đình (39); Thanh Xuân (30); Tây Hồ (27); Thanh Trì (18); Đống Đa (18); Hoàn Kiếm (17); Bắc Từ Liêm (16); Gia Lâm (15); Sóc Sơn (13); Thường Tín (11); Hoài Đức (9); Quốc Oai (7); Hà Đông (6); Cầu Giấy (6); Mê Linh (5); Đông Anh (3); Mỹ Đức (1); Nam Từ Liêm (1); Chương Mỹ (1); Thanh Oai (1).

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 24.237 ca; trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 9.354ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 14.883 ca.

Cần Thơ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong quản lý, điều trị F0 tại nhà

Ngày 17/12, UBND thành phố Cần Thơ ban hành công văn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong công tác quản lý F0, F1 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, sau khi có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 do cơ sở y tế thực hiện, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn xử trí người có kết quả dương tính giống như người mắc COVID-19 xác định, không cần chờ kết quả RT-PCR để khẳng định.

Khi có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn tiến hành thẩm định điều kiện cách ly tại nhà. Trường hợp đủ điều kiện về sức khỏe và cơ sở vật chất sẽ cách ly tại nhà, Trạm Y tế hoàn tất hồ sơ thẩm định theo quy định trình UBND xã, phường, thị trấn ban hành quyết định cách ly, điều trị tại nhà (thời gian ban hành quyết định cách ly tối đa một ngày sau khi UBND xã, phường, thị trấn nhận hồ sơ thẩm định của Trạm Y tế). Trường hợp không đủ điều kiện về cơ sở vật chất cách tại nhà hoặc trường hợp F0 cư trú tỉnh, thành khác, Trạm Y tế làm hồ sơ chuyển vào cơ sở thu dung điều trị người mắc COVID-19.

Để thực hiện thủ tục kết thúc cách ly điều trị tại nhà, cơ quan y tế lấy mẫu test nhanh vào ngày thứ 14. Trường hợp F0 có kết quả test nhanh âm tính và đã hết các triệu chứng lâm sàng từ 3 ngày trước đó trở lên sẽ được kết thúc cách ly. Trường hợp F0 có kết quả test nhanh dương tính, tiếp tục cách ly tại nhà đủ 21 ngày và chỉ kết thúc cách ly khi đảm bảo đã hết các triệu chứng lâm sàng từ 3 ngày trước đó trở lên và không cần lấy mẫu xét nghiệm lại.

Các trường hợp F1 cách ly tại nhà chỉ áp dụng lấy mẫu test nhanh vào ngày đầu và ngày thứ 14. Trường hợp có kết quả test nhanh dương tính, Trạm Y tế thực hiện quy trình áp dụng cách ly, điều trị tại nhà hoặc tại cơ sở thu dung điều trị theo quy định.

Trường hợp người mắc COVID-19 trong tình trạng cấp cứu, chuyển viện, các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố phải tiếp nhận xử trí, điều trị không cần chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR. Sau khi tiếp nhận, cơ sở y tế có thể lấy mẫu RT-PCR để hoàn tất hồ sơ điều trị.

Thêm nhiều ca mắc COVID-19 tại cộng đồng, Sơn La khẩn trương ứng phó

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La, trong quá trình xét nghiệm phục vụ công tác giám sát dịch COVID-19 trên địa bàn ngày 16/12, tỉnh Sơn La đã phát hiện 41 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 tại các huyện Mộc Châu, Phù Yên, Mường La, Bắc Yên, Yên Châu và Thuận Châu.

Trong đó, 32 ca phát hiện tại cộng đồng ở các khu vực có nhiều trường hợp được xác định dương tính trước đó và có liên quan đến các ca dương tính tại các huyện Mộc Châu, Phù Yên, Yên Châu.

Như vậy, từ ngày 5/10 đến 7 giờ ngày 17/12, toàn tỉnh Sơn La đã phát hiện 317 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là công dân trở về từ các tỉnh đang có dịch, lây nhiễm thứ phát và một số trường hợp tại cộng đồng trong tỉnh. Trong đó, Mộc Châu là huyện có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất với 113 trường hợp; thị trấn Nông trường Mộc Châu ở cấp độ dịch 3; thị trấn Mộc Châu và các xã Đông Sang, Chiềng Hắc cấp độ dịch 2.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) đã triển khai các biện pháp ứng phó dịch theo cấp độ trên địa bàn các xã, thị trấn. Trong đó, đối với thị trấn Nông trường Mộc Châu ở cấp độ dịch 3, huyện Mộc Châu yêu cầu tổ chức thiết lập các điểm kiểm soát khai báo y tế đi, đến và về vùng dịch. Người dân chỉ ra ngoài đường khi thực sự cần thiết; không ra đường trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, internet, trò chơi điện tử, làm đẹp... tạm ngừng hoạt động; giảm thiểu các hoạt động ngoài trời, trong nhà, tập trung đông người...

XM/Báo Tin tức
Phát triển Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh và hiện đại
Phát triển Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh và hiện đại

Ngày 17/12, Tạp chí Cộng sản và Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh và hiện đại”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN