Tôn vinh tập thể, cá nhân trong phong trào hiến máu tình nguyện

Ngày 13/6, tại thành phố Bà Rịa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức tổng kết 10 năm (2008-2017) công tác hiến máu tình nguyện và tôn vinh người hiến máu.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện giai đoạn 2008-2017.

Dịp này, 15 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện giai đoạn 2008-2017 được UBND tỉnh tặng Bằng khen. 52 gia đình tiêu biểu đại diện cho 1.281 tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện giai đoạn (2012-2017) được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tôn vinh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Đặng Minh Thông đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp; ghi nhận, biểu dương tình cảm, nghĩa cử cao đẹp “hiến máu cứu người” của những tấm gương tiêu biểu tham gia hiến máu tình nguyện, hiến máu nhiều lần, những gia đình hiến máu tình nguyện… Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo các cấp tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phối hợp, tăng cường và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện.

Giai đoạn 2018 - 2020, tỉnh phấn đấu công tác hiến máu tình nguyện hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu từ 10-15% so với kế hoạch; phấn đấu đến năm 2022, toàn tỉnh đạt 1,6% dân số hiến máu tình nguyện để đáp ứng nhu cầu điều trị của bệnh nhân trên địa bàn tỉnh và chia sẻ đến khu vực; thực hiện trang bị kiến thức, kỹ năng về công tác hiến máu tình nguyện cho Ban Chỉ đạo các cấp…

10 năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Phong trào hiến máu tình nguyện không ngừng phát triển và thu được nhiều kết quả tích cực, số lượng đơn vị tiếp nhận máu tăng nhanh cả về số lượng, chất lượng.

Giai đoạn 2008-2017, toàn tỉnh đã tiếp nhận được 120.465 đơn vị máu, đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và chữa bệnh. Riêng năm 2017, toàn tỉnh tiếp nhận được 17.782 đơn vị máu. Công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện được đẩy mạnh, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. 

Ban Chỉ đạo các cấp đã tổ chức được 1.177 cuộc tuyên truyền, vận động gián tiếp với 316.035 sản phẩm truyền thông. Nhiều chiến dịch và sự kiện về hiến máu tình nguyện được tổ chức như: Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân Hồng năm 2017, Chiến dịch những giọt máu hồng hè và Chương trình hành trình đỏ 2017… 

Trong 10 năm qua, 5 ngân hàng máu sống của tỉnh đã hiến tặng 150 đơn vị máu trong các trường hợp khẩn cấp và một Câu lạc bộ nhóm máu hiếm với 222 thành viên. Công tác tôn vinh, khen thưởng cá nhân, tập thể và gia đình có thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện được thực hiện kịp thời.

Tin, ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)
Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện
Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện

Ngày 11/6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Nam tổ chức tôn vinh 15 tập thể, 60 cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN