Tổ chức tang lễ 5 quân nhân hy sinh khi làm nhiệm vụ

Chiều 17/12, tại nhà tang lễ Quân khu 5, Lữ đoàn công binh E83 - Quân chủng Hải quân đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu 5 quân nhân hy sinh khi làm nhiệm vụ tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Không khí tang thương tại Nhà tang lễ Quân khu 5. Ảnh: VOV


Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ quốc phòng đã gửi vòng hoa đến viếng.

5 quân nhân hy sinh gồm: Binh nhất Nguyễn Thế Vinh (sinh năm 1995, quê Thái Bình); Binh nhất Phạm Viết Sỹ (sinh năm 1995, quê Hà Tĩnh), Binh nhất Lưu Văn Cường (sinh năm 1992, quê Thái Bình); Trung sỹ Trương Văn Tú (sinh năm 1994, quê Nghệ An) và Hạ sỹ Lương Văn Toán (sinh năm 1988, quê Thanh Hóa).

Đại diện Ban An toàn giao thông quốc gia; Cục 11 - Tổng cục II Bộ Quốc Phòng; Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cùng nhiều đơn vị, tổ chức đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã đến viếng, tưởng nhớ 5 quân nhân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Lễ viếng kéo dài đến 21 giờ ngày 17/12; lễ an táng sẽ được tiến hành sau đó theo nguyện vọng của gia đình.

Trước đó, chiều tối 16/12, tại Km 4+503 đường tuần tra biên giới thuộc địa phận thôn 56 B, xã ĐắkRe, huyện Nam Giang, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người tử vong và 4 người bị thương. Hiện 4 quân nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y C17.


Đinh Nhiều (TTXVN)
2 nạn nhân vụ ô tô lao vực đã qua nguy kịch
2 nạn nhân vụ ô tô lao vực đã qua nguy kịch

2 người bị thương nặng vụ xe ô tô lao xuống vực ở huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã qua cơn nguy kịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN