Tình yêu thương từ trung tâm điều dưỡng thương binh

Chúng tôi tìm đến Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) giữa cái nắng oi bức của mùa hè...

Các bác sỹ, điều dưỡng giúp các thương, bệnh binh thực hiện vệ sinh cá nhân hàng ngày. Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN

Bước vào khuôn viên của Trung tâm, mọi thứ đều ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ như những khu nghỉ dưỡng. Tất cả đều nhờ vào bàn tay khéo léo của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm với mong muốn các đối tượng chính sách có một cuộc sống vui khỏe như mọi người.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan được thành lập năm 1965 với chức năng chăm sóc, phục hồi sức khỏe và thực hiện các chế độ chính sách cho thương, bệnh binh nặng bị tâm thần và con em thương, bệnh binh bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Hiện Trung tâm chăm sóc, điều trị cho 159 đối tượng chính sách; trong đó quá nửa số đối tượng là các thương, bệnh binh hạng 1/4, bệnh nhân tâm thần thuộc diện nghèo và 17 bệnh nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Bác sỹ Lâm Quang Đạo, Giám đốc Trung tâm cho biết, mặc dù đơn vị chỉ có 81 cán bộ, bác sỹ, nhân viên, nhưng mọi hoạt động từ khâu quản lý hành chính, tổ chức cán bộ đến chăm sóc, điều dưỡng đối tượng chính sách đều bài bản, nền nếp. Trong nhiều năm trở lại đây, thực hiện các đợt thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của cả nước, Trung tâm luôn phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, nêu cao thái độ phục vụ người bệnh và đạt được nhiều thành tích xuất sắc.

Chúng tôi có mặt tại Khoa Phục hồi chức năng vào giờ đọc báo buổi sáng, tại khu vực sinh hoạt chung, người chăm chú đọc những tin tức mới nhất, người đọc to những câu chuyện hay... tất cả tạo nên không khí rất vui vẻ, thân tình.

Bác sỹ Phạm Thị Hoa, Trưởng khoa Phục hồi chức năng cho biết, các thương, bệnh binh ở đây đều sinh hoạt và nghỉ ngơi theo hướng dẫn của cán bộ Trung tâm. Tuy nhiên, nhiều trường hợp rất khó nắm bắt tâm lý người bệnh, nếu cán bộ, bác sỹ, điều dưỡng không kiên trì, không coi người bệnh như chính người thân của mình thì rất khó để hoàn thành công việc.

Ông Lê Trí Viễn, thương binh hạng 1/4, 85 tuổi đang được điều trị tại Trung tâm phấn khởi cho biết: Ông đã gắn bó với nơi này được hơn 20 năm nay, nhờ điều trị tích cực nên bệnh của ông đã thuyên giảm nhiều. Đặc biệt, ông Lê Trí Viễn còn được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội thương binh Trung tâm.

Được sự tin tưởng của ban lãnh đạo Trung tâm, bản thân được hưởng chính sách nên hơn ai hết ông Viễn hiểu rõ được tâm lý, nhu cầu cũng như sức khỏe của từng thương, bệnh binh trong Trung tâm. Do đó, ông thường xuyên trao đổi và trực tiếp tham mưu giúp cho ban lãnh đạo, các khoa của Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng điều trị, điều dưỡng và chăm sóc các thương, bệnh binh khác.

Điều dưỡng viên chăm sóc cho con em đối tượng chính sách bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan có 4 khoa chuyên môn, bao gồm Khoa Rối loạn kích động, Khoa Chăm sóc các đối tượng và con em chiến sỹ nhiễm chất độc da cam/dioxin, Khoa Phục hồi chức năng và Khoa chăm sóc cho các bệnh nhân tâm thần bị các bệnh nội ,ngoại khoa. Trong 6 tháng đầu năm 2016, các khoa đã thực hiện khám định kỳ 7.000 lượt bệnh nhân, cấp cứu tâm thần 930 trường hợp, xử lý cấp cứu nội khoa 26 trường hợp và đưa 70 lượt bệnh nhân đi điều trị tuyến trên.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành địa phương, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan đã được đầu tư trang thiết bị, cơ sở khám chữa bệnh... Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động của Trung tâm vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế.

Theo bác sỹ Lâm Quang Đạo, khả năng điều dưỡng, chăm sóc và điều trị cho thương, bệnh binh của Trung tâm chỉ ở giới hạn nhất định, nên dù có muốn Trung tâm cũng không thể tiếp nhận thêm đối tượng chính sách. Năm 2012, Trung tâm được giao thêm nhiệm vụ chăm sóc các đối tượng và con em chiến sỹ nhiễm chất độc da cam/dioxin bị tâm thần nên công việc càng thêm nặng nề, trong khi đó cơ sở vật chất gần như không được đầu tư thêm.

Nhiệm vụ mới đòi hỏi mỗi cán bộ, bác sỹ và điều dưỡng viên Trung tâm luôn phải cố gắng, trau dồi kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp để phục vụ các đối tượng một cách tốt nhất. Do đó, ngoài những quy định của Nhà nước, Trung tâm đã chủ động tham mưu với các cấp chính quyền, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đẩy mạnh xã hội hóa trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho các đối tượng chính sách, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và chất lượng cuộc sống cho các thương, bệnh binh.

Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm liền Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan được Đảng, Nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khen thưởng. Đặc biệt, năm 2010, Trung tâm đã được tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động. Truyền thống vẻ vang này sẽ là động lực để các cán bộ, bác sỹ, nhân viên Trung tâm tiếp tục cố gắng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân chăm lo các đối tượng và gia đình chính sách.

Đức Phương (TTXVN)
Hồi ức của cựu binh Điện Biên Phủ cấp cứu hàng trăm thương binh
Hồi ức của cựu binh Điện Biên Phủ cấp cứu hàng trăm thương binh

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, có một lực lượng luôn trực chiến trên chiến trường, vừa điều trị thương binh, vừa tham gia chiến đấu. Đó là lực lượng Quân y đường hầm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN