Tìm thấy thi thể hai người bị nước cuốn trôi tại Đà Lạt

Chiều 1/5, lực lượng chức năng thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tìm thấy thi thể chị Nguyễn Thị Duyên A (36 tuổi, ngụ đường Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt), nạn nhân bị nước cuốn trôi do mưa lớn chiều 29/4.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy cách vị trí bị nạn khoảng 5km, thuộc khu vực hạ lưu của suối Cam Ly. Chị Duyên A gặp nạn khi đang dọn dẹp phía sau nhà khi mưa vừa tạnh. Vào thời điểm đó, nước từ thượng nguồn đổ về suối Phan Đình Phùng (con suối chạy xuyên khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt) dâng cao và chảy rất xiết. Trong lúc chị Duyên A đang quét dọn thì trượt chân rơi xuống suối và bị nước cuốn trôi.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền thành phố Đà Lạt đã huy động hàng chục người phối hợp cùng gia đình nạn nhân tỏa đi tìm kiếm dọc suối Phan Đình Phùng và suối Cam Ly nhưng đến chiều 1/5 mới có kết quả. Hiện thi thể chị Duyên A đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Trận mưa lớn vào chiều 29/4 cũng làm anh Đỗ Mạnh C (23 tuổi, ngụ đường Hà Huy Tập, Đà Lạt) bị nước cuốn trôi khi đang tham gia sửa chữa một cây cầu dân sinh tại địa bàn xã Tà Nung (thành phố Đà Lạt). Đến sáng 30/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí bị nạn hơn 100m và bàn giao cho gia đình đưa về mai táng.


Nguyễn Dũng (TTXVN)
Hai người ở Đà Lat bị cuốn trôi vì mưa lớn
Hai người ở Đà Lat bị cuốn trôi vì mưa lớn

Một trận mưa lớn trút xuống thành phố Đà Lạt đã khiến hai người bị nước cuốn trôi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN