Tìm thấy thi thể đầu tiên kẹt trong hầm thủy điện

Sau 5 ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, khoảng 13 giờ ngày 1/10, các thợ lặn đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên Nguyễn Công Lệnh  trong vụ tai nạn tại thủy điện La Hiêng 2 (xã vùng cao Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên).

Lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm người bị nạn. Ảnh: thanhnien.com.vn


Lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể anh Luyện ra khỏi đường hầm và đang được cơ quan pháp y khám nghiệm tử thi, bàn giao cho gia đình mai táng.

Hiện lượng nước trong hầm vẫn còn khoảng 3.000 m3 trong cự ly 350 mét chiều dài đường hầm còn lại tính từ vị trí phát hiện thi thể anh Nguyễn Công Lệnh đến cuối đường hầm. Các máy bơm đang tiếp tục hoạt động để bơm hết nước trong thời gian sớm nhất.

Ông Lê Văn Trúc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên cho biết: Do nhiều ngày vật lộn với công tác tìm kiếm, hiện lực lượng cứu hộ đã thấm mệt nên phải tạm nghỉ chờ đến sáng 2/10 tiếp tục tìm kiếm thi thể hai nạn nhân còn lại là Nguyễn Thanh Cương và anh Zhou Ming Shu (người Trung Quốc).


Theo ông Nguyễn Lý Nguyên - Phó chủ tịch UBND nhân huyện Đồng Xuân, huyện đã thống nhất hỗ trợ mỗi hộ gia đình nạn nhân người Việt Nam 5 triệu đồng.


Thế Lập
Đã tìm thấy xe tải gặp nạn trong hầm thủy điện La Hiêng 2
Đã tìm thấy xe tải gặp nạn trong hầm thủy điện La Hiêng 2

Lúc 13 giờ ngày 30/9, tại công trình nhà máy thủy điện La Hiêng 2 (xã vùng cao Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên), đội cứu hộ và nhóm thợ lặn đã tiếp cận được vị trí xe tải trong đường hầm ở cự ly khoảng 1400 mét tính từ miệng hầm trở vào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN