Tiêu hủy 11 tấn chân trâu bò thối

Chi cục Thú y tỉnh Bình Dương vừa tiến hành tiêu hủy, chôn lấp hơn 11 tấn chân trâu bò, thịt thối tại bãi xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương theo đúng quy định, đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính 3,7 triệu đồng đối với chủ lô hàng.

Nhiều sản phẩm động vật đã phân hủy, bốc mùi hôi thối trong container. Ảnh: Hải Âu - TTXVN


Trước đó, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương phát hiện 2 container chứa 11 tấn chân trâu, chân bò, óc bò đang bị phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Các container này do ông Bùi Văn Thanh, quê ở Thanh Hóa, tạm trú 84/4 khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An (thị xã Dĩ An) làm chủ. Qua kiểm tra, ông Thanh đã vi phạm nghiêm trọng việc kinh doanh thịt động vật mất vệ sinh thú y; tồn trữ các sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch, sản phẩm động vật đang phân hủy, hôi thối...

Cơ quan điều tra Công an thị xã Dĩ An cho biết đang tiến hành truy xét đường dây buôn bán "thịt bẩn" trên địa bàn. Qua điều tra cho thấy, container số hiệu 45R1 chứa chân trâu, chân bò do ông Bùi Văn Thanh làm chủ, trùng hợp với container chứa hơn 8 tấn chân trâu, bò thối do ông Nguyễn Hiệp Hương (40 tuổi, quê ở Hà Nội) làm chủ, bị cơ quan chức năng phát hiện hồi tháng 4/2012 tại khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An.

Từ lời khai của các “đầu nậu” buôn bán thịt thối ở Bình Dương, cơ quan chức năng nhận định, có một đường dây chuyên cung cấp chân trâu, chân bò thu mua từ các tỉnh phía Bắc, sau đó vận chuyển bằng container đông lạnh vào tập kết tại Bình Dương trước khi tuồn ra thị trường ở các tỉnh phía Nam.


Dương Chí Tưởng
Thu giữ hơn 500 kg chân trâu, bò đã bốc mùi hôi thối

Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát 61 cho biết: Lực lượng tuần tra kiểm soát đã yêu cầu xe ô tô khách BKS 36B 00048, dừng xe để kiểm tra thì phát hiện ở trong thùng xe chở hành lý có 8 thùng xốp đựng khoảng hơn 500 kg chân trâu, bò đã bốc mùi hôi thối.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN