Tiếp nối truyền thống quý báu của tổ chức Đoàn qua các thế hệ

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống về tổ chức Đoàn cho thế hệ trẻ, chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên (26/3/1931 - 26/3/2024), chiều 26/3, Thành đoàn Cần Thơ tổ chức chương trình họp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ.

Chú thích ảnh
Quang cảnh chương trình họp mặt.

Chương trình có sự tham gia của khoảng 240 đại biểu nguyên là cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, trong đó có các lãnh đạo Đoàn Thanh niên địa phương trong giai đoạn Tỉnh Đoàn Cần Thơ (từ năm 1992 - 2004), cùng lãnh đạo, cán bộ, công chức, nhân viên công tác tại cơ quan Thành Đoàn Cần Thơ (từ năm 2004 đến nay).

Hoạt động nhằm kết nối, tạo điều kiện để các thế hệ cán bộ Đoàn đi trước gặp gỡ giao lưu, ôn lại truyền thống Đoàn Thanh niên với các thế hệ đoàn viên trẻ hiện nay. Qua đó, giúp tuổi trẻ thành phố có thêm động lực để triển khai hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời kỳ mới; xây dựng được nhiều nội dung, giải pháp để trong giai đoạn 2022 - 2027, hoàn thành chương trình, kế hoạch để đáp ứng nhu cầu của thanh niên và yêu cầu của Đảng đã giao cho tổ chức Đoàn. 

Tại buổi họp mặt, các cá nhân nguyên là cán bộ Đoàn của Cần Thơ đã chia sẻ nhiều câu chuyện về những năm tháng công tác Đoàn tuy khó khăn nhưng sôi nổi.

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ nhấn mạnh, những điều kiện thuận lợi trong cơ sở vật chất và những thành tựu trong công tác Đoàn mà thành phố đạt được trong giai đoạn hiện nay là thành quả từ sự ấp ủ, nỗ lực không ngừng nghỉ của nhiều thế hệ cán bộ Đoàn. Ban Thường vụ Thành Đoàn thấy rõ vai trò, trách nhiệm của cán bộ Đoàn hiện nay cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để tiếp nối, phát huy truyền thống, kinh nghiệm quý báu mà các cán bộ Đoàn trước đây để lại. 

Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ mong muốn nguyên cán bộ Đoàn qua các thời kỳ tiếp tục dành sự quan tâm, chăm lo giáo dục, định hướng, bồi đắp niềm tin, khơi dậy trong tuổi trẻ thành phố tinh thần vượt khó vươn lên, tạo môi trường giáo dục có tính thực tiễn cao để định hướng cho đội ngũ cán bộ Đoàn trong việc xác định mục tiêu, lý tưởng sống.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt bánh sinh nhật kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện, các phong trào hành động cách mạng do Đoàn Thanh niên thành phố thực hiện đã và đang trở nên sôi nổi, rộng khắp trong các đối tượng thanh niên; khẳng định được tính kế thừa các phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong” trong thời kỳ kháng chiến. Hoạt động của tổ chức Đoàn từng bước được đổi mới với nhiều chương trình, hành động sáng tạo bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố và nhu cầu nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên.

Ông Nguyễn Thực Hiện đề nghị đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng cường chăm lo bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, tình yêu quê hương, đất nước. Trong từng phong trào, cuộc vận động, đoàn viên, thanh niên cần khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu; phát huy và phát triển cả về chiều rộng, chiều sâu của phong trào thanh niên tình nguyện.

Hòa cùng nhịp phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thời gian qua, tổ chức Đoàn các cấp của thành phố Cần Thơ luôn thể hiện vai trò là người bạn đồng hành của tuổi trẻ thành phố, góp phần quan trọng trong việc cụ thể hóa các phong trào, chương trình, hoạt động, gắn liền với nhiệm vụ chính trị do lãnh đạo thành phố giao.

Tổ chức Đoàn còn khẳng định vai trò đối với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam thông qua việc định hướng hoạt động, huy động các nguồn lực xã hội và huy động đoàn viên tích cực tham gia phong trào chung do Hội phát động, tổ chức. Qua đó, các tổ chức Hội đã tạo nên dấu ấn riêng của mình, nổi bật là: Phong trào hiến máu; khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; phong trào “Sinh viên 5 tốt”…

Chú thích ảnh
Bí thư Thành đoàn Cần Thơ Lư Thị Ngọc Anh (trái) tiếp nhận nguồn hỗ trợ chăm lo cho học sinh - sinh viên vượt khó học tốt từ công ty cổ phần PNJ chi nhánh miền Tây.

Dịp này, Ban Tổ chức Chương trình trao 10 suất học bổng cho các đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên vượt khó học tốt. Tuổi trẻ thành phố cũng tiếp nhận 35 suất học bổng từ Công ty Cổ phần PNJ chi nhánh miền Tây, nhằm chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu niên vượt khó học tốt trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)
Đoàn thanh niên VNews khánh thành công trình 'Thắp sáng địa chỉ đỏ'
Đoàn thanh niên VNews khánh thành công trình 'Thắp sáng địa chỉ đỏ'

Ngày 26/3, Đoàn Thanh niên Trung tâm Truyền hình Thông tấn (VNews) phối hợp cùng Đảng ủy, UBND xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ Khánh thành công trình Thanh niên “Thắp sáng địa chỉ đỏ”, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN