Tiến độ triển khai DA hạ tầng đô thị Nam TP Tuy Hòa - Vũng Rô còn chậm

Mặc dù đã được điều chỉnh kéo dài thời gian thêm một năm nhưng đến nay tiến độ các dự án hạ tầng đô thị Nam thành phố Tuy Hòa - Vũng Rô, tỉnh Phú Yên vẫn rất chậm. 


Tiểu dự án 2 và Tiểu dự án 3 thuộc Dự án hạ tầng đô thị Nam thành phố Tuy Hòa - Vũng Rô với mục tiêu mở mới tuyến đường giao thông ven biển dài 15 km có tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh dự toán lên đến 655 tỷ đồng. Hai tiểu dự án trên khởi công vào năm 2009 và theo kế hoạch phải hoàn thành trong năm 2010; sau đó được điều chỉnh kéo dài thời gian đến cuối năm 2011 nhưng đến nay vẫn rất ì ạch và khả năng sẽ không hoàn thành đúng tiến độ. Nguyên nhân chính là ngoài năng lực của các nhà thầu, công tác giải phóng mặt bằng rất chậm và cho đến nay chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên vẫn chưa được bàn giao 5 km để thi công; 10 km đã bàn giao nhưng theo kiểu da beo nên rất khó thi công.


Cầu Hùng Vương- một trong số những công trình nằm trong dự án hạ tầng đô thị Nam thành phố Tuy Hòa - Vũng Rô.


Tiểu dự án 2 nằm trên đoạn từ phía Nam cầu Hùng Vương (Thành phố Tuy Hoà) vào đến Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 dài 8.173m nhưng vẫn còn 500m chưa bàn giao vì vướng khu vực đất rừng thuộc dự án PAM; đồng thời có 74 hộ bị ảnh hưởng cần giải tỏa. Qua kiểm tra, ngày 4/10/2011, UBND tỉnh Phú Yên kết luận trong số hộ nói trên chỉ có 7 hộ đủ điều kiện bồi thường về đất ở; còn lại 67 hộ xây dựng nhà trên đất không hợp pháp nên không được bồi thường. Tuy nhiên, do đây là những hộ có điều kiện kinh tế khó khăn nên UBND tỉnh Phú Yên thống nhất cho phép UBND thành phố Tuy Hòa giao đất tái định cư cho các hộ trên theo hướng được chậm nộp tiền sử dụng đất, đồng thời được hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc trên đất ở mức cao nhất theo quy định. UBND tỉnh Phú Yên còn chỉ đạo phải hoàn tất việc tái định cư cho các hộ trên và giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước tháng 12 âm lịch - nghĩa là cuối năm 2011 nhà thầu mới nhận đất để thi công. Từ khi khởi công đến nay, Tiểu dự án 2 mới thực hiện giá trị khối lượng thanh toán hơn 95 ỷ đồng, đạt 22% so tổng mức đầu tư là 432 tỷ đồng.


Đối với Tiểu dự án 3 dài 7 km nằm trên địa bàn huyện Đông Hòa đi qua hai xã Hoà Hiệp Trung và Hoà Hiệp Nam có hàng trăm hộ bị ảnh hưởng. Riêng đoạn qua xã Hòa Hiệp Trung đã được UBND huyện Đông Hòa duyệt phương án bồi thường cho 100 đối tượng với kinh phí hơn 19 tỷ đồng để thu hồi hơn 32.000 m2 đất nhưng nhà thầu vẫn khó thi công. Đối với đoạn qua xã Hòa Hiệp Nam có đến 146 hộ bị ảnh hưởng nhưng đến nay Ban chuyên trách bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện Đông Hòa vẫn chưa trình được phương án bồi thường. Đến nay Tiểu dự án 3 cũng chỉ thực hiện giá trị khối lượng 46,6 tỷ đồng, đạt gần 21% so tổng mức đầu tư 223 tỷ đồng. Ngoài ra, Tiểu dự án 3 còn phát sinh hạng mục xây dựng khu tái định cư với tổng mức đầu tư khoảng 40 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 xây dựng 7,8 ha với kinh phí 29 tỷ đồng nhưng mới thực hiện đạt 18% giá trị khối lượng. 



Thế Lập

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN