Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do hạ tầng giao thông xuống cấp

Hiện nay, tình trạng xuống cấp của nhiều tuyến đường bộ, hệ thống các cầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đang ở mức báo động, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cao.


Nhiều tuyến đường giao thông ở Bắc Giang xuống cấp nghiêm trọng.


Theo ngành giao thông vận tải Bắc Giang, toàn tỉnh hiện có 18 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài hơn 410 km thì có tới 80,8 km mặt đường xấu và rất xấu; 52 cây cầu trên 3 tuyến quốc lộ, trong đó có 29 cầu yếu được xây dựng từ năm 1968, tải trọng khai thác nhỏ hơn 10 tấn; 55 cây cầu trên các tuyến đường tỉnh, trong đó có 26 cầu yếu được xây dựng từ trước năm 1970, tải trọng khai thác nhỏ hơn 10 tấn, khổ cầu hẹp. Đặc biệt, tỉnh hiện có những cây cầu rất yếu, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông như cầu Quật, cầu Đanh, cầu Váng, cầu Ô Chuông, cầu Gỗ, cầu Đầm Trang trên đường tỉnh 295... Đáng báo động là tình trạng xe quá khổ, quá tải chạy thường xuyên trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ mà không được cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý, đã gây hư hỏng nặng, phá nát các tuyến đường, gây nguy cơ sập cầu bất cứ lúc nào.

Nguyên nhân của tình trạng này là do nhiều tuyến đường bộ, hệ thống các cầu ở tỉnh được xây dựng đã lâu mà chưa được đầu tư nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, bảo trì định kỳ theo quy định; nhiều địa phương đã cấp đất trong hành lang và cấp đất hai bên đường không để thoát nước ngang nên không đảm bảo hệ thống thoát nước cho các tuyến đường; tình trạng xe quá tải, quá khổ hoạt động thường xuyên mà chưa được kiểm tra, xử lý nghiêm...

Để khắc phục tình trạng trên, ngành giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang đã tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá hiện trạng các tuyến đường bị xuống cấp, đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí bổ sung sửa chữa. Tỉnh cũng tăng cường công tác quản lý và bảo trì đường bộ; tuần tra xử lý vi phạm các phương tiện quá tải...



Việt Hùng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN