Tích cực hưởng ứng trong các hoạt động chăm lo cho người nghèo, người yếu thế

Chiều 15/12, tại Hà Nội, Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Dự Hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua. 

Báo cáo tại Hội nghị, Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cho biết, năm 2023, các thành viên trong Cụm tiếp tục có sự đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm sâu sát, đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Các thành viên Cụm đã tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa phương...

Thực hiện các cuộc vận động, chương trình, phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, các phong trào thi đua tiếp tục được triển khai có hiệu quả với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, tập trung vào những việc khó, trọng tâm, cấp bách, tạo nên động lực góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chú thích ảnh
Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Hưởng ứng Chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương- Nghìn mái nhà hạnh phúc” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phát động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã vận động đoàn viên công đoàn ủng hộ 50 căn nhà với trị giá 2,5 tỷ đồng; Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã ban hành kế hoạch vận động cán bộ, hội viên ủng hộ xây dựng 30 nhà đại đoàn kết, trị giá 1,5 tỷ đồng; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đăng ký ủng hộ 70 căn nhà trị giá 3,5 tỷ đồng...

Trong Quân đội, các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn đóng quân. Cán bộ, chiến sỹ toàn quân đã giúp nhân dân hơn 1 triệu ngày công; tu sửa, nâng cấp hơn 5.000 km đường nông thôn, kênh mương thủy lợi; chăm sóc, thu hoạch gần 2.000 ha hoa, màu; xây, sửa 853 trường học; mở 64 lớp tình thương, xóa mù chữ và phổ cập giáo dục cho gần 2.000 lượt người; hỗ trợ xây dựng gần 3.000 nhà đồng đội, nhà cho người nghèo, nhà đại đoàn kết vùng tôn giáo, trị giá hơn 268 tỷ đồng; nhận 402 con nuôi đồn biên phòng, con nuôi ngư dân. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được mở rộng, triển khai chủ động, linh hoạt, thực chất, hiệu quả. Quân đội nhân dân Việt Nam tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, năm 2023 đã triển khai lực lượng gồm Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 ở phái bộ tại Nam Sudan gồm 63 quân nhân và Đội Công binh số 2 ở phái bộ tại Abyei gồm 184 quân nhân. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” cùng với phong trào thi đua tại địa phương, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng điển hình; phát huy vai trò của Hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, trẻ em...

Chú thích ảnh
Các tổ chức thành viên ký Giao ước thi đua năm 2024. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Cụm thi các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp trong năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến gợi mở một số định hướng trong phong trào thi đua năm 2024. Theo đó, các đơn vị trong Cụm cần tiếp tục tuyên truyền, vận động thuyết phục đoàn viên, hội viên thi đua lao động sản xuất sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, các đơn vị cần tập trung lựa chọn từ một đến hai nội dung cụ thể để phát động phong trào thi đua. Bên cạnh đó, các đơn vị trong Cụm thi đua cần tích cực hưởng ứng các hoạt động chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Tại Hội nghị, Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2024. Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2024.

Hiền Hạnh  (TTXVN)
Ngân hàng Chính sách xã hội ‘số hóa’ công tác thi đua, khen thưởng
Ngân hàng Chính sách xã hội ‘số hóa’ công tác thi đua, khen thưởng

Hội đồng khoa học Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) vừa tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp hệ thống “Hoàn thiện phần mềm quản lý thông tin thi đua khen thưởng NHCSXH đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới”, do Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Thừa Thiên - Huế Phạm Hương Giang, nguyên Giám đốc Ban Thi đua - Khen thưởng NHCSXH làm chủ nhiệm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN